![]() |
Cup, rượu mừng và nụ cười rạng rỡ của Michael Schumacher sau chiến thắng khó quên ở đường đua Monza, hôm qua. Ảnh: AP. |
Trước chặng đua ở Monza (Italy), Michael Schumacher kém đối thủ chính Fernando Alonso tới 12 điểm - một cách biệt rất khó san lấp trong 4 vòng còn lại nếu không có sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, điều tuyệt vời "không tưởng" đã tới với Schumi, giúp anh rút ngắn được khoảng cách với Alonso xuống chỉ còn 2 điểm, khi đối thủ người Tây Ban Nha phải bỏ cuộc vì hỏng động cơ. Cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ 8 của tay lái người Đức cũng vì vậy mà sáng sủa hơn bao giờ hết.
- Anh đánh giá thế nào chiến thắng trên sân nhà Monza hôm qua?
- Đó là một ngày đặc biệt. Đó không chỉ là chặng đua cuối cùng của tôi ở Monza, mà còn là chặng đua khó khăn, nhưng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Đặc biệt hơn nữa khi ngay tại đây, tôi đã có một bước tiến cực kỳ quan trọng trên con đường hướng đến chức vô địch thế giới lần thứ 8. Lúc trước con đường ấy thật gập ghềnh và chông gai, nhưng sau chặng đua hôm qua tôi chỉ còn thua đối phương 2 điểm nữa thôi. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng vì bản thân tôi đã tập trung toàn lực cho chặng đua, với quyết tâm giành điểm tối đa có thể. Tôi hy vọng sẽ duy trì được phong độ đỉnh cao này cho đến khi kết thúc mùa giải.
- Sau 15 năm thành công, quyết định chia tay sự nghiệp đến với anh khó khăn như thế nào?
- Đó là điều mà một ngày nào đó nhất định phải xảy ra. Và dù rất khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng, thời điểm này là đúng lúc. Tôi thấy mình cần nhường cơ hội lại cho những tay đua trẻ tài năng khác, như Felipe Massa chẳng hạn. Tôi đã bàn bạc rất nhiều với vợ của tôi (Corinna) về chuyện này. Và sau chặng đua ở Indianapolis, tôi đã quyết định sẽ chia tay F1 khi mùa giải năm nay kết thúc.
- Mùa tới Kimi Raikkonen sẽ về đầu quân cho Ferrari. Quyết định rút vào "hậu trường" của anh có bị ảnh hưởng phần nào bởi điều đó không?
- Không, đơn giản chỉ là khi đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, điều tốt hơn cả là nên ra đi. Bản thân tôi là người luôn có tính ganh đua cao nên tôi chưa từng "ngán" bất kỳ ai. Tôi hiểu rằng, thời gian tới tôi sẽ gặp phải những hạn chế lớn về tuổi tác, và bởi vậy cũng sẽ khó khăn hơn khi tìm ra cho mình những động lực thực sự để giành thành tích cao. Quyết định chia tay sự nghiệp của tôi một phần cũng do vậy.
![]() |
Kimi Raikkonen (trái), từng là đối thủ, nhưng sẽ về Ferrari để kế vị Schumacher kể từ mùa giải năm sau. Ảnh: AP. |
- Cảm xúc của anh hiện nay ra sao, sau khi quyết định sẽ chia tay Ferrari, chia tay đường đua F1?
- Rất xúc động và khó khăn khi nói lời chia tay những người bạn ở Ferrari. Tôi đã trải qua 30 năm thật đặc biệt với môtô, từ Go-Kart đến F1, và bởi vậy tôi muốn gửi lời tri ân đến rất nhiều người.
Trước hết là những người đồng đội ở Ferrari, và Benetton. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tôi, đến cha và người mẹ đã quá cố. Cả người vợ thân yêu và những đứa con của tôi nữa. Nếu không có sự ủng hộ của họ, có lẽ tôi đã không thể đạt được những thành tích như hiện có.
- Anh từng nói F1 là cuộc sống của anh trong 15 năm qua. Vậy sau khi chia tay đường đua, anh định sẽ "sống" tiếp như thế nào?
- Trước mắt tôi sẽ dành hết thời gian cho gia đình. Nhưng sau này, rất có thể, tôi sẽ lại gắn bó với "gia đình Ferrari", bằng một công việc nào đó.
- Nhiều người nhận định rằng, dù cơ hội chiến thắng ở 3 chặng đua còn lại là rất cao, nhưng chắc chắn anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh nghĩ sao?
- Khó khăn ư? Hoàn toàn không. Trong cả sự nghiệp của mình, tôi luôn tập trung hết mức có thể mỗi khi ngồi sau vô lăng. Và bởi vậy tôi mới có được những thành công như ngày hôm nay. Tôi tự tin vào những chiến thắng ở 3 chặng đua tới. Ngay từ bây giờ, tôi tự thấy mình đã vô địch thế giới lần thứ 8.
Vài nét về sự nghiệp F1 của Schumacher 1991: Bắt đầu sự nghiệp trong sắc áo Jordan tại GP Bỉ; chuyển tới Benetton ở chặng tiếp theo. |
Hà Uyên (theo Sport1)