Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Saud al-Faisal từng công kích Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria. Ảnh: SkyNews |
Saudi Arabia hôm nay đưa ra lời từ chối, chỉ vài giờ sau khi nước này cùng Chad và Nigeria được bỏ phiếu để thực hiện nhiệm kỳ không thường trực kéo dài hai năm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hãng thông tấn quốc gia SPA dẫn lời Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho rằng Hội đồng đã cho phép chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al Assad tiếp tục giết hại người Syria, trong đó có sử dụng vũ khí hóa học, mà không trừng phạt.
"Vương quốc nhận thấy biện pháp cùng cơ chế hoạt động và tiêu chuẩn kép trong Hội đồng Bảo an khiến nó không thể gánh vai trò gìn giữ hòa bình thế giới một cách đúng đắn".
Đây là lần thứ hai trong tháng Saudi Arabia công khai thể hiện sự bất bình đối với thất bại của Liên Hợp Quốc trong việc chấm dứt đổ máu ở Syria. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Saudi Arabia hủy bài phát biểu tại Đại Hội đồng vì giận dữ trước việc quốc tế không có hành động chống lại Syria và vì vấn đề Palestine, một nguồn tin ngoại giao cho biết.
Saudi Arabia hôm nay cũng tuyên bố Liên Hợp Quốc không thể chấm dứt xung đột Palestine - Israel, vốn kéo dài hơn 4 thập kỷ, thất bại trong việc biến Trung Đông thành khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nước này nói sẽ không thể nhận vị trí trong Hội đồng nếu không có sự cải cách, nhưng không nói rõ họ muốn thay đổi như thế nào.
Quyết định này của Saudi Arabia gây bất ngờ với nhiều người, khi thường có một cuộc cạnh tranh gay gắt để có được một trong 10 ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phụ trách quyết định các vấn đề an ninh quốc tế.
"Chúng tôi đã xem lại lịch sử Hội đồng để xem có tiền lệ hay không và thấy không hề có tiền lệ nào", AFP dẫn lời một nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an nói.
Các thành viên không thường trực làm việc tại Hội đồng Bảo an trong hai năm, cùng 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.
Trọng Giáp