Theo đó, Lê Văn Sơn, Trần Thanh Sang bị đề nghị truy tố ra tòa tội danh "giết người", "cướp tài sản". Lê Minh Châu, Dương Trường Quý, Lê Quang Trường tội "không tố giác tội phạm".
Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, trong một lần cướp tài sản của người đi đường, Văn Sơn phát hiện ra căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Anh Sơn có khá nhiều tài sản.
![]() |
|
Hung thủ Lê Văn Sơn vẫn bình thản khi bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Quang. |
Ngày 8/9, nhóm tập trung tại quán cà phê để bàn bạc việc cướp tài sản. Do là thợ sửa xe máy, Trường khá am tường nhà anh Sơn kinh doanh phụ tùng xe và thường ít người lui tới vào buổi chiều tối, nên chúng quyết định ra tay vào thời điểm này.
Tối 10/9, Sơn chở Sang đến nhà anh Anh Sơn giả vờ mua phụ tùng xe. Khi vào nhà, Sang bất ngờ rút dao mang theo đâm nạn nhân nhiều nhát. Nghe chồng tri hô cướp, vợ anh Sơn chạy lên cũng bị Sơn ra tay hạ thủ.
Lúc này, người giúp việc nhà nghe ồn ào, từ sau bếp chạy lên xem, liền bị Sơn đâm. Sơn bắt chị Thanh bế con của chủ nhà mới 14 tháng tuổi lại đứng ở cầu thang cho Sơn trói.
Sau khi khống chế được tất cả mọi người trong nhà, Sơn và Sang bắt đầu lục lọi lấy đi nhiều tài sản, trong đó có 2 điện thoại Vertu, đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương, bóp tiền, máy tính xách tay và một chiếc két sắt.
Khi nghe tiếng kêu cứu, những người dân xung quanh xô cửa vào nhà thì phát hiện 2 vợ chồng chủ nhà đã chết. Bên cạnh là người giúp việc đang thoi thóp. Còn cháu bé 14 tháng tuổi người bê bết máu.
Về phần bọn cướp, chúng chở két sắt đến nhờ Quý dùng máy mài phá ra, lấy thêm được rất nhiều tài sản quý giá gồm một số vòng vàng, nữ trang có gắn kim cương... Phân chia tài sản cho đồng bọn xong, Sơn trốn về Bến Tre, còn Trường thuê taxi chở két sắt đi phi tang. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác của tài xế taxi, Trường bị bắt cùng với chiếc két sắt.
Đức Quang
