Trong 3 ngày qua, tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia - trung tâm điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp - chỉ có 12 người nhập viện, còn Bệnh viện Bạch Mai chỉ tiếp nhận 4 người. Hiện tổng số bệnh nhân đang điều trị ở cả hai cơ sở này chỉ còn hơn 40.
Nhiều tỉnh đã không có ca tả mới trong thời gian khá dài như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An. Do đó, Bộ Y tế đang chuẩn bị cho việc công bố chấm dứt dịch. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Quân Huấn, điều này không có nghĩa là không còn bệnh nhân tả trong thời gian tới. Do mầm bệnh có thể tồn tại hàng tháng trong môi trường nên có thể vẫn còn các ca tả rải rác xuất hiện. Vì vậy, ngành y tế vẫn phải sẵn sàng để phát hiện ngay những bệnh nhân này nhằm cắt nguồn lây kịp thời.
Tuy dịch tiêu chảy đã được kiểm soát ở miền Bắc nhưng Bộ Y tế lo ngại nó sẽ bùng phát ở miền Trung, nhất là qua hệ thống tàu hỏa. Việc hành khách trên các chuyến tàu xả phân xuống đường ray sẽ là mối đe dọa lớn cho các tỉnh có lũ, khi mầm bệnh được nước mang đi khắp nơi.
Tại cuộc họp về dịch tiêu chảy chiều 26/11, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết hiện chỉ một số tàu cao cấp có thể xử lý chất thải tại chỗ. Phần lớn các tàu khác vẫn xả phân xuống đường mà chưa có cách gì giải quyết.
Để hạn chế nguy cơ phát dịch tả ở miền Trung, Bộ Y tế đang có kế hoạch cho người dân ở đây (trước hết là các tỉnh Thừa Thiên -Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng) uống văcxin tả.
Hải Hà