Tháng 10/2008, doanh nghiệp vinh dự nhận chứng chỉ GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) nguyên liệu dược đầu tiên tại Việt Nam.
Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, dược phẩm là một trong những lĩnh vực nhập siêu lớn và không có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian tới. Trong tháng 10 kim ngạch nhập khẩu tân dược đạt 70 triệu USD, tính chung 10 tháng lên tới 682 triệu USD. Trong khi trị giá thuốc xuất khẩu được Cục quản lý dược ước tính đạt 25 triệu USD trong năm 2008, tính cả năm ngành dược sẽ nhập siêu khoảng 790 triệu USD. 'Thuốc nhập khẩu chiếm 50% thị trường trong nước, đồng thời 90% nguyên dược liệu để sản xuất thuốc trong nước cũng là nhập khẩu từ nước ngoài. Vì thế, giá cả nhiều loại thuốc đội quá cao so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam', TS. Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết.
Saokim Pharma là một trong rất ít doanh nghiệp tạo được hướng đi khác biệt trong lĩnh vực dược Việt Nam. Thành công lớn nhất của Sao Kim là nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp về công nghệ để chiết xuất Artermisinin và bán tổng hợp các dẫn chất của Artermisinin (Dyhidroartermisinin, Artesunate, Artemether, Arteether...) từ cây thanh hao hoa vàng làm nguyên liệu sản xuất thuốc trị sốt rét. Các sản phẩm này đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất thuốc điều trị sốt rét trong nước và xuất khẩu ra nhiều nước, có năm đạt kim ngạch tới 15 triệu USD.
Với những nỗ lực đầu tư cho nghiên cứu phát triển và công nghệ, cũng như áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tháng 8/2008, Saokim Pharma là doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam được cục quản lý dược cấp giấy nhận chứng nhận GMP-WHO (thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới) về nguyên liệu dược. Đây không chỉ là một vinh dự đối với Saokim Pharma mà còn là một sự kiện lớn của ngành dược phẩm Việt Nam nói chung. Sao Kim Pharma đã liên kết rộng rãi với nhiều đối tác lớn, tại thị trường EU, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản… nhằm tạo nên một thị trường xuất khẩu dược phẩm ổn định với kim ngạch cao. Trước đó, tháng 10/2006 nhà máy sản xuất thuốc tân dược của Saokim Pharma là một trong những nhà máy sản xuất dược liệu đầu tiên tại miền Bắc được nhận giấy chứng nhận GMP-WHO. Đến nay, Saokim Pharma là doanh nghiệp dược phẩm duy nhất tại Việt Nam được nhận hai giấy chứng nhận GMP-WHO.
Theo ông Đường Ngọc Hà, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Saokim Pharma, doanh nghiệp làm xuất khẩu hiện đứng trước 2 khó khăn, thứ nhất là phải đầu tư lớn cho hệ thống nghiên cứu, công nghệ và thứ hai là phải vượt qua sự cạnh tranh quốc tế rất khốc liệt đặc biệt với hai cường quốc về thuốc là Trung Quốc, Ấn Độ. Ông Hà cho biết với bề dày 10 năm làm xuất khẩu, thị trường và bạn hàng có sẵn, Sao Kim mới có điều kiện đầu tư bài bản, nâng quy trình sản xuất đạt chuẩn còn nếu là doanh nghiệp mới, rất khó có thể làm được như vậy.
|
Ông Đường Ngọc Hà, TGĐ Saokim Pharma nhận chứng chỉ GMP |
'Xuất khẩu nguyên liệu dược, dược phẩm chất lượng cao sang các nước khu vực và thế giới sẽ mang đến một vị thế mới cho những công ty trong nước. Tuy nhiên để làm được điều này, bản thân doanh nghiệp nỗ lực chưa đủ, ngành dược rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nước, có thể là đầu tư bước đầu để kết nối những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học với doanh nghiệp chẳng hạn', ông Hà nói.
Mong muốn của doanh nghiệp cũng là mục tiêu mà Bộ Y tế đặt ra, cụ thể là ngành sản xuất dược sẽ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo thuốc sản xuất trong nước đáp ứng được 60% giá trị tiền thuốc vào năm 2010, 30% số thuốc được sản xuất trong nước là thuốc có nguồn gốc từ dược liệu và thuốc y học cổ truyền. Bộ cũng đặt kế hoạch xây dựng và trình Chính phủ chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Chương trình này nhằm phát triển sản xuất nguyên liệu hóa dược để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập, tăng tỉ trọng thuốc generic sản xuất trong nước có tần suất sử dụng lớn trên thị trường nhập ngoại. Định hướng như vậy song liệu chủ trương có đi vào thực tiễn để ngành dược bớt lép vế trên sân nhà lại không dễ, đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn xã hội.
(Nguồn: Saokim Pharma)