Khi dự giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới tại Rotterdam, Hà Lan tháng này, Hong được đăng ký với ngày sinh là 9/3/1989. Nhưng trước đó, ngày sinh của nữ vận động viên người Bắc Triều Tiên này trong hồ sơ dự Thế vận hội Athens 2004 và giải vô địch thế giới 2006 lại ghi là 9/3/21985. Còn tại giải vô địch thế giới 2007, nơi Hong đoạt một HC bạc, cô được đăng ký với ngày sinh 9/3/1986.
Hong (trái) trên bục nhận huy chương ở giải vô địch thế giới năm 2007. |
Nếu sinh năm 1989, Hong không đủ tư cách góp mặt ở Athens năm 2004, bởi khi đó, cô mới 15 tuổi. Trong khi đó điều lệ Thế vân hội quy định chỉ các vận động viên từ 16 tuổi trở lên mới được tham gia tranh tài.
Nhận thất dấu hiệu bất thường về Hong, FIG đã mở cuộc điều tra. Tổ chức này cho biết, ngoài phiên điều trần trực tiếp trước Ủy ban kỷ luật, cả Hong lẫn lãnh đạo đội thể dục dụng cụ Bắc Triều Tiên sẽ phải viết bản tường trình về việc vận động viên này có tới 3 ngày sinh khác nhau.
Cách đây 6 tháng, FIG cũng đã phát giác một trường hợp gian lận tuổi và tước một HC đồng Thế vận hội Sydney 2000 của đoàn thể dục dụng cụ Trung Quốc vì tội đưa các vận động viên chưa đủ tuổi vào tranh tài.
Gian lận tuổi được xem là một vấn nạn nhức nhối trong môn thể dục dụng cụ từ những năm 1980 đến nay, khi giới hạn độ tuổi thấp nhất được nâng từ 14 lên 15 nhằm bảo vệ những vận động viên đang phát triển khỏi nguy cơ chấn thương nặng. Từ năm 1997 trở về sau, giới hạn ấy được nâng lên một tuổi nữa, thành 16.
Bắc Triều Tiên từng dính phốt gian lận tuổi và bị cấm dự giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 1993 khi FIG phát hiện ra Kim Gwang Suk, HC vàng ở giải năm 1991, được đăng ký với độ tuổi 15 suốt 3 năm liền.
Minh Kha