Để chứng minh cho cách nhìn của mình, Rivaldo vừa qua đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm tới năm 2011. Như vậy, Bunyodkor hầu như sẽ là CLB cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của cựu siêu sao bóng đá người Brazil.
![]() |
| Rivaldo (hàng đứng, thứ hai từ bên trái) trong màu áo Bunyodkor. |
Tháng 8/2008, Rivaldo đồng ý ký hợp đồng hai năm, với khoản lương trọn gói 14 triệu USD. Với lão tướng 36 tuổi thì con số đó thực sự là sức hút khó thể cưỡng lại (ngang với tầm kiếm được khi còn chơi bóng đỉnh cao tại Barca).
Bunyodkor, tên cũ là Kuruvchi, đã đoạt Cup quốc gia và chức vô địch quốc gia Uzbekistan lần đầu tiên sau khi có sự phục vụ của Rivaldo và HLV Zico. Trong 15 trận thi đấu cho đội bóng có đại bản doanh ở thủ đô Tashkent, gồm cả hai vòng tứ kết và bán kết Champions League châu Á, tiền đạo người Brazil ghi được 9 bàn.
Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất - Champions League châu Á, thì Rivaldo vẫn chưa đạt được. Bunyodkor để thua Adelaide (Australia) tại bán kết.
![]() |
| Rivaldo (bên phải) trong trận thắng Saipa của Iran 5-1 tại tứ kết lượt về. |
Ngọc Tuấn

