![]() |
| HLV Calisto sẵn sàng cho thách thức mới. Ảnh: Minh Hải. |
Ông được giới chuyên môn coi là "Người đặc biệt" của bóng đá Việt Nam. Đơn giản vì chưa có HLV ngoại nào gắn bó liền mạch với làng bóng đá VN lâu như ông: đã hơn 7 năm với Đồng Tâm (trong đó có khoảng 6 tháng nắm ĐTQG); và sắp tới là hợp đồng hai hoặc ba năm với tuyển quốc gia. Ngay cả HLV Riedl - người luôn nhấn mạnh VN là quê hương thứ hai của vợ chồng ông - cũng không đạt được điều đó.
Ở Đồng Tâm, ông đã đảm nhận cả vị trí Giám đốc kỹ thuật lẫn HLV trưởng, và giúp đội bóng Long An đoạt chức vô địch V-League hai năm liền (2005, 2006) - ngang với thành tích của HAGL (2003, 2004). Trong khi đang dẫn dắt Đồng Tâm, ông đã có 6 tháng huấn luyện đội tuyển quốc gia năm 2002. Khi đó, ĐTQG chỉ có HC đồng Tiger Cup (nay là AFF Cup - giải vô địch ĐNÁ), nhưng được người hâm mộ và giới chuyên môn coi trọng. Bởi đó là giai đoạn bóng đá Việt Nam xuống dốc sau thời thế hệ vàng, và nhất là thành tích tệ hại ở SEA Games 2001. Hơn thế, ông còn "giới thiệu" được những gương mặt xuất sắc mà hồi đó hầu như chưa ai biết tới danh tiếng, nổi bật là Tài Em (tiền vệ đoạt Quả bóng vàng năm 2005, và chính là cầu thủ tố giác những cầu thủ tham gia bán độ ở SEA Games 23), Trường Giang (từng lập kỷ lục chuyển nhượng một tỷ đồng từ Tiền Giang về Bình Dương), Xuân Thành, Minh Phương (đoạt Quả bóng bạc hai năm liên tiếp)... Khả năng đọc trận đấu, thay đổi tình thế của ông cũng được các cầu thủ, giới chuyên môn đánh giá cao.
| HLV Henrique Calisto Sinh ngày 16/10/1953 tại Matosinhos, Bồ Đào Nha. Tại Việt Nam, ông đã giành các danh hiệu: Vô địch hạng Nhất 2002, Vô địch V-League 2005, 2006, đoạt Cup QG 2005, Siêu Cup QG 2006; tất cả đều với Đồng Tâm. HC đồng Tiger Cup 2002 cùng đội tuyển Việt Nam. |
| Hợp đồng sắp ký với VFF có thời hạn hai năm, kèm điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm; mức lương tháng vào khoảng 12.000 đến 13.000 USD (ngang với của HLV Riedl trước đây). Mục tiêu trước mắt của ông Calisto: đưa đội tuyển vào chung kết AFF Cup, tháng 12 năm nay. |
Tuy nhiên, vẫn có những điểm khiến một số HLV, chuyên gia và nhà báo nghi ngờ khả năng thành công của ông ở lần quay lại ĐTQG. Đồng Tâm từng có hai năm liền vô địch V-League, và một số năm đứng ở nhóm đầu; nhưng mùa nào cũng khởi đầu rất chậm chạp, có năm đứng phía cuối bảng tới hết lượt đi. Nghĩa là ông đã chứng tỏ được tài điều binh khiển tướng trường kỳ; còn ngắn hạn (trước mắt là mục tiêu vào chung kết AFF Cup tháng 12 này) thì vẫn là một dấu hỏi. Ông đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam, thành công với Đồng Tâm, nhưng từng thừa nhận chưa thực sự hiểu rõ về các đối thủ khu vực. Ông rất nóng tính, dù VFF trong bản hợp đồng lần này đã đưa vào điều khoản tế nhị: phạt, thậm chí rất nặng (trừ lương thưởng; hoặc cắt hợp đồng) nếu ông có hành động làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, ông chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp đội tuyển, dù từng là chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Bồ Đào Nha.
Khi dẫn dắt Đồng Tâm, ông trung thành với đấu pháp phòng ngự phản công và thực sự nó đã được các cầu thủ vận hành tốt. Trong lần mới đây trả lời báo chí, ông Calisto nói rằng chưa thể xác định sẽ áp dụng đấu pháp gì cụ thể cho đội tuyển. Song đội tuyển của chúng ta (cả đội U23) đã có những thành công nhất định (kể cả trước đối thủ lớn) với lối chơi này. Đội tuyển sẽ chơi với hai tiền đạo thực thụ, hay chỉ một trung phong? Đội sẽ vận hành theo trường phái nào? Mới đây, ông Calisto nói các cầu thủ VN có thể hợp với thứ bóng đá mang dáng dấp của phong cách Latinh: phối hợp ngắn, nhanh, khéo và thông minh; chứ khó có thể theo cách chơi bóng dài, bổng (kiểu Anh); hay khoa học và dụng lực kiểu Đức... Ở vị trí thủ môn, không loại trừ khả năng ông sẽ gọi ngôi sao mới nhập quốc tịch Việt Nam và là học trò ở Đồng Tâm - Fabio Santos. Nhưng cũng chưa có gì đảm bảo "gã khổng lồ" này có thể chiếm vị trí chính thức của các thủ môn hàng đầu người Việt. Độc giả có thể nhận được câu trả lời cụ thể hơn về vấn đề này từ ông Calisto, hoặc trực tiếp góp ý trong cuộc phỏng vấn sáng ngày 1/4.
Trong hơn 7 năm ở Việt Nam, ông sống một mình, chỉ trở về Bồ Đào Nha vào những kỳ nghỉ ngắn của đội. Vợ ông - bà Manuela Calisto - chỉ đôi lần sang thăm ông tại Long An. Các con ông ủng hộ việc ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, nhưng bà Manuela thì tỏ ra không hài lòng.
Nóng tính, thẳng thắn, nhưng ông được xem là người rất tình cảm, gần gũi với các cầu thủ và biết "truyền lửa" vào tinh thần thi đấu. Ông từng yêu cầu giữ cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ ở lại cùng đội tuyển theo dõi Tiger Cup 2002 dù bị chấn thương nặng và lãnh đội khi đó muốn sớm đưa anh về nước để bớt tốn kém... Khi về nước, HLV Calisto còn yêu cầu chia tiền thưởng cho Văn Sỹ bình thường như các cầu thủ khác.
Độc giả có thể gửi câu hỏi trước về địa chỉ: thethao@vnexpress.net hoặc tại đây.
| *HLV Calisto trong mắt cầu thủ Việt Nam |
| *HLV Calisto qua tâm sự của vợ |
VnExpress
