Du lịch Việt chưa coi trọng thị trường nội địa, dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu nên khách Việt có xu hướng ra nước ngoài nhiều hơn, theo các chuyên gia.
Đến đêm thứ hai, hướng dẫn viên du lịch Lê Hải Đăng đã không biết dẫn khách đi đâu chơi ngoài quanh quẩn vào bar hoặc phố Tây Tạ Hiện ở Hà Nội.
Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh, lưu trú, cung cấp dịch vụ khách du lịch cần, không chỉ cái sẵn có, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.
Hà GiangCác tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên sẽ công bố sản phẩm du lịch liên kết tại hội thảo trong khuôn khổ chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc".
Hình ảnh, video quảng cáo du lịch không hề thấy lều lán nhếch nhác, nhà cửa lộn xộn, rác thải... có thể khiến du khách bị sốc khi đến nơi.
Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, song khai thác chưa hiệu quả.
So với Thái Lan, Singapore, Malaysia… du lịch Việt thiếu sức cạnh tranh khi cơ sở hạ tầng, dịch vụ không đủ để đáp ứng nhiều đoàn khách lớn.
Nhân dịp nhận 2 giải thưởng Doanh nghiệp và Doanh nhân TP HCM tiêu biểu, BenThanh Tourist tung chùm tour giá tốt, nhiều ưu đãi dành cho du khách.
Sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp nước ta mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống của du khách ở mức đơn giản.
TP HCM có lợi thế về kênh rạch, nếu sông hoa và chợ nổi được làm sẽ là thương hiệu du lịch của thành phố.
Sa Pa, Hội An lên kế hoạch làm mới sản phẩm du lịch bằng cách trồng thêm hoa anh đào, mở rộng tuyến tham quan rừng dừa.
Chiều 3/6, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới "Cảm xúc Hà Nội" tại TP Đà Nẵng, nhằm tạo ra các điểm nhấn và trải nghiệm mới mẻ về một Thủ đô ngàn năm văn hiến đối với du khách.
Ngoài ngắm hoa anh đào, du khách Việt sẽ được xem biểu diễn sumo, thưởng thức ẩm thực đỉnh cao hay tham quan nhiều điểm đến hấp dẫn và mới lạ.
Khách đến hội chợ du lịch quốc tế TP HCM (ITE-HCMC 2015) được tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá vé máy bay và mua quà lưu niệm của các vùng miền.
Du khách sẽ có cơ hội khám phá khu tam giác vàng di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cù Lao Chàm, trải nghiệm 1,3 km đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại và cảm nhận vẻ đẹp vùng núi phía Tây.
Những bãi biển tuyệt đẹp, những công viên nhiệt đới xanh mát quanh năm, những con sông hùng vĩ, những làng chài độc đáo, văn hóa ẩm thực đặc trưng… luôn là những điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Việt Nam.
Tại hội thảo công bố Bộ sản phẩm du lịch độc đáo khai thác từ nguồn nước Việt Nam diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng nên đưa Việt Nam trở thành một 'điểm đến của nước'.
25 người, 25 xe đạp, 90 km đường đèo, 100 chai nước tiết kiệm được và một con đường được cải tạo là những con số ấn tượng trong chuyến đạp xe vì cộng đồng đến Mai Châu.
Bằng niềm đam mê, thầy giáo trẻ Dương Văn Kiên (32 tuổi, trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng) đã sáng tạo hàng nghìn tác phẩm điêu khắc trên bút chì "không giống ai" và ấp ủ ý tưởng làm du lịch từ những sản phẩm này.