Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam vừa khánh thành nhà máy sản xuất tấm thạch cao Gyproc tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây là nhà máy thứ hai của tập đoàn tại Việt Nam.
Nhà máy có vốn đầu tư xây dựng hơn 42 triệu USD, tổng diện tích 6,6 ha. Công suất thiết kế 15 triệu m2, dự kiến mở rộng lên đến 30 triệu m2 một năm. Khi hoạt động hết công suất, năng lực sản xuất của Saint-Gobain tại Việt Nam có thể lên đến 46 triệu m2 một năm, gần gấp ba lần so với hiện tại.
Ông Trần Đức Huy - Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam cho biết, ghi nhận từ hệ thống trên 1.000 điểm bán và đơn vị phân phối cho thấy nhu cầu tiêu thụ tấm thạch cao tại Việt Nam đang tăng nhanh trong thời gian qua. Riêng năm 2018, năng lực sản xuất trong nước chỉ chiếm 30% tổng doanh số của Saint-Gobain tại Việt Nam, còn lại nhập khẩu từ Gyproc Thái Lan.

Nhà máy Hải Phòng đi vào hoạt động giúp Saint-Gobain đón đầu sự tăng trưởng thị trường tấm thạch cao trong thời gian sắp tới.
Theo đại diện tập đoàn Pháp tại Việt Nam, thị trường vật liệu không nung, trong đó có ngành hàng tấm thạch cao, đang rất sôi động. Nhất là khi Thông tư 13 của Bộ Xây dựng được ban hành, yêu cầu các công trình từ 9 tầng trở lên tại TP HCM và Hà Nội phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu không nung, tăng 30% so với trước.
Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thân thiện môi trường trong các công trình công nghiệp, dân dụng riêng lẻ cũng tăng cao trước các thách thức về biến đổi khí hậu, đặt ra bài toán nguyên vật liệu đối với các đơn vị thi công.
Một trong các loại vật liệu xây dựng không nung được quan tâm nhiều nhất là tường, trần thạch cao vì khả năng chịu nhiệt, cách âm tốt hơn tường gạch thông thường, lại có thời gian thi công nhanh hơn đến 3-4 lần. Sức hấp dẫn của thị trường vật liệu thạch cao đã thu hút hàng chục đơn vị tham gia từ trong và ngoài nước.
Với tiềm lực mạnh trên toàn cầu, Saint-Gobain tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam. Nhà máy mới sẽ sản xuất sản phẩm tấm thạch cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và trong nước, đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của thị trường trong nước và đặc biệt là các tỉnh miền Bắc.
Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam khẳng định nhà máy Gyproc Saint-Gobain Bắc Việt Nam tại Hải Phòng là một trong những nhà máy sản xuất tấm thạch cao hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á khi ứng dụng công nghệ 4.0.
Nhà máy sử dụng dây chuyền mới, hạn chế gây ra tiếng ồn ở mức thấp nhất. Chất lượng kiểm soát qua hệ thống tự động, trực tuyến và dựa trên thời gian thực, hạn chế lỗi do con người gây ra. Phương pháp gia nhiệt trực tiếp tiên tiến giúp giảm tới 20% năng lượng tiêu thụ so với sưởi ấm gián tiếp.
Tiến trình sản xuất tự động kiểm soát nghiêm ngặt bởi chương trình Saint-Gobain WCM, đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương tấm thạch cao nhập khẩu. Ngoài việc đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM C1396 (Mỹ), BS EN 520 (châu Âu), tấm thạch cao Gyproc của Saint-Gobain còn đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8256.
Nhà máy mới sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng cung cấp sản phẩm tấm thạch cao Gyproc chất lượng Pháp của Saint-Gobain. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tạo cơ hội việc làm kỹ thuật cao cho lao động tại Hải Phòng. Nhà máy hiện có hơn 90 nhân viên, phần lớn là người địa phương.

Bên trong nhà máy sản xuất tấm thạch cao hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Saint-Gobain.
Dịp này, Saint-Gobain Việt Nam đã tổ chức hội nghị khách hàng với sự tham gia của gần 400 đơn vị phân phối thân thiết có thành tích kinh doanh sản phẩm Vĩnh Tường, Gyproc, Duraflex tốt nhất trong năm 2018. Đây cũng là cơ hội để Saint-Gobain Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và trên hết là tạo mối quan hệ gần gũi gắn bó với khách hàng và giữa các đại lý.
Saint-Gobain là tập đoàn chuyên thiết kế, sản xuất, phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp xây dựng tiên tiến. Định hướng của doanh nghiệp là sản xuất vật liệu thân thiện môi trường, đáp ứng những điều kiện ngày càng khắt khe về công trình xanh, xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Năm 2018, tập đoàn ghi nhận doanh thu toàn cầu 41,8 tỷ euro từ 67 thị trường, với hơn 180.000 nhân viên. Tại Việt Nam, Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng.
Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam gồm Gyproc và Vĩnh Tường cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và tường thạch cao. Sản phẩm Duraflex dành cho các khu vực ẩm ướt, ngoài trời. Ngoài ra còn có thương hiệu Weber chuyên về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm.
Nam Anh