Cảnh sát phát hiện hơn 10 tấn sách bao gồm kinh phật, truyện dài... không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền đang được in tại nhà xưởng ở Củ Chi.
Cơ quan chức năng xử phạt in lậu hơn 1,2 tỷ đồng - tăng 53% so với năm 2021, đánh giá tình trạng ngày càng tinh vi, quy mô lớn.
Tôi đã khá gay gắt khi trả lời một người xin file pdf của một tựa sách mới vừa xuất bản được một tháng.
Hà NộiÔng Lê Việt Phương, cựu phó đội quản lý thị trường số 17 cùng hai thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tiếp tay cho đường dây sản xuất hàng triệu sách giáo khoa giả.
Hà NộiNhiều cuốn sách lậu tiếng Anh tham khảo, hướng dẫn ôn tập Toán, Lý, Hoá được sản xuất "chui" để tuồn ra thị trường.
Bộ "Cơ thể tự chữa lành" bị in lậu với hình ảnh biến dạng, kích cỡ nhỏ hơn, dán keo cẩu thả...
Hà NộiHơn 3.700 kg bán thành phẩm và 59.338 quyển sách không rõ nguồn gốc bị quản lý thị trường phát hiện, thu giữ.
Các xuất bản phẩm giáo dục bị làm giả và bán lậu nhiều, phần lớn là Atlat Địa lý, sách tiếng Anh, CD nghe nhìn.
Nhà chức trách thu 10.000 cuốn giáo trình học tiếng Nhật không rõ nguồn gốc ở Hà Nội.
Công ty First News mong tìm được sự đồng hành của bạn đọc trong cuộc chiến chống sách lậu, bảo vệ sách thật.
Dùng tem thông minh, nâng cấp chất lượng giấy... là những biện pháp được các đơn vị áp dụng trong cuộc chiến chống sách giả.
Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có quyết định đình chỉ cuốn "Truyện cổ tích Việt Nam" trong đó in truyện "Thỏ trắng và Hổ xam" với ngôn từ thô tục, chửi bậy.
Bỏ ra hàng chục nghìn USD để mua bản quyền nhưng có trường hợp chưa kịp in, các nhà xuất bản đã cầm chắc lỗ vốn khi thấy sách lậu xuất hiện trên thị trường.
Đơn vị này đau đầu vì thiệt hại do sách bị làm giả ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Ấn phẩm lậu bày bán công khai, cạnh tranh quyết liệt với sách thật.
Vì giá rẻ và lợi nhuận, không ít người đã tiêu dùng và phân phối những sản phẩm sách in lậu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của người đọc mà còn làm giảm thị lực của trẻ nhỏ.
Wan Yongshen chịu án tù 6 tháng và bị phạt 2.000 nhân dân tệ (6,7 triệu đồng).
Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty sách ở TP HCM, được trường ngoại ngữ lớn ở Hà Nội bồi thường hơn 700 triệu đồng tiền bản quyền.
Trong khi đơn vị giữ bản quyền mất hơn nửa năm để hoàn tất quá trình dịch, xin giấy phép, biên tập, in ấn thì những kẻ in lậu chỉ mất vài ngày để tung ra tập cuối 'Mật mã Tây Tạng'.
Mua sách lậu rẻ được một chút nhưng khó đọc, mất trang... thì thật không đáng.