Dứt chuỗi thua lỗ liên tiếp trong giai đoạn 2016-2023, Halico lần đầu báo lãi dù chỉ hơn 465 triệu đồng trong quý đầu năm.
Uống một ly đồ uống có cồn mỗi ngày tăng nguy cơ ung thư vú lên 5% ở phụ nữ tiền mãn kinh, 9% ở phụ nữ sau mãn kinh.
Sau uống rượu, tôi có thể uống thêm nước ngọt để giảm bớt lượng cồn trong người, giảm đau đầu, chóng mặt? (Thục Anh, 28 tuổi, Hà Nội).
Bắc GiangSau khi uống bình rượu ngâm lá cây, ba người đàn ông lần lượt qua đời, kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân do ngộ độc lá ngón.
Người bệnh viêm ruột nên hạn chế thịt đỏ, đồ cay, không nên uống bia rượu để tránh các triệu chứng nặng hơn.
Uống bia 0 độ an toàn nhưng vợ tôi không tin và nhất quyết không cho tôi lái xe. Xin hỏi sau khi uống bia 0 độ có thổi lên nồng độ cồn và bị phạt không? (Thức, 29 tuổi, Hà Nội).
Thiếu vitamin C, D, tiêu thụ nhiều caffeine, uống nhiều rượu có thể dẫn đến sương mù não, vấn đề giấc ngủ và sức khỏe tâm thần.
Các chuyên gia khuyên phụ nữ không nên uống nhiều hơn một ly rượu mỗi ngày và hai ly với nam để phòng tránh các nguy cơ sức khỏe.
Uống thuốc tránh thai, paracetamol để "khử" nồng độ cồn, xông hơi để cồn bay nhanh hơn là quan niệm sai lầm, gây hại sức khỏe.
Cồn làm giảm chức năng của não bộ, khiến con người hành xử theo bản năng từ đó dễ kích thích tình dục, song không khiến nam giới "khoẻ" hơn, theo bác sĩ Vũ Đức Công.
Cà phê, rượu, sữa, thức ăn chiên rán thường làm các triệu chứng viêm ruột nặng hơn, nhất là trong giai đoạn bệnh bùng phát.
Đốt than, ôm túi sưởi đi ngủ, uống rượu giữ ấm, tắm sau uống rượu là các thói quen làm hại sức khỏe, thậm chí gây tử vong.
Chồng tôi cho rằng bia nhẹ độ hơn rượu nên cứ uống thoải mái trước quan hệ để tăng hưng phấn, đảm bảo an toàn. Xin hỏi uống bia hay rượu tốt hơn?(Lan, 29 tuổi, Hà Nội).
Nhiều người cho rằng rượu thuốc có lợi cho sức khỏe nên cần uống thường xuyên, điều này có đúng? (Vũ, 45 tuổi, Hà Nội)
Vợ tôi nói tiêu thụ một số món ăn như tôm, mực hấp bia, bò sốt vang cũng khiến hơi thở có cồn, thổi nồng độ vẫn lên, có đúng không? (Minh, 33 tuổi, Hà Nội).
Nên ăn no trước khi uống rượu bia, sau khi uống có thể pha nước gừng, nước chanh, cam ăn cháo để giải cồn.
Người có thói quen sử dụng rượu, bia có thể gây tổn thương cấu trúc, chức năng tim, dẫn đến tăng huyết áp.
Uống chanh muối, gừng mật ong, nước ép trái cây, sắn dây, bánh mì, cháo trắng đậu xanh sau khi uống rượu bia có tác dụng giải rượu, giảm mệt mỏi, nôn nao.
Người mắc viêm gan C và bệnh gan khác không nên ăn cá sống, gan, thực phẩm nhiều muối, uống rượu vì có thể làm bệnh nặng hơn.
Uống rượu bia làm tăng nguy cơ ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, góp phần gây nhiễm trùng phổi.