![]() |
Milan (trái) sẽ gặp khó khăn trước chủ nhà Roma. |
Sau 18 vòng đấu, Milan hiện xếp thứ hai với 1 điểm nhiều hơn Inter và kém Juve tới 9 điểm. Chiến thắng trên sân Olimpico vào đêm chủ nhật tới là bắt buộc với thày trò ông Ancelotti nếu họ không muốn bị đội bóng cùng thành phố chiếm vị trí thứ nhì và Juve bỏ lại quá xa. Nhưng có thể đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho các rossonerri vì đối thủ của họ là một Roma đang trên đường lấy lại uy danh của một ông lớn Serie A ngày nào.
Vòng 19 (14&15/1) |
Chủ nhật: ngày 15/1 21h00 |
Các tifosi đang sung sướng tận hưởng thứ bóng đá giàu tính cống hiến mà Milan thể hiện trong thời gian gần đây. Phong cách "thắng nhưng phải đẹp mắt và ấn tượng" mà Chủ tịch Berlusconi luôn đề cao đó đã giúp Milan có hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 4-3 trước Parma và Brescia.
Đúng là hai chiến thắng đó quan trọng vì nhờ đó Milan giành lại vị trí nhì bảng của Inter và lọt vào tứ kết Cup Italy, nhưng vẫn không thể làm HLV Ancelotti thấy yên tâm. Ông buộc phải sử dụng chiến thuật "lấy công làm thủ" đó không phải do bị Berlusconi ép buộc mà vì hàng thủ của Milan đã không còn chắc chắn khi vắng mặt thủ quân Maldini còn Nesta lại sa sút đến bất ngờ. Việc đẩy Kaladze - vốn là hậu vệ trái - dịch vào trong chơi cặp với Nesta là một giải pháp bắt buộc với Ancelotti. Ông phải để dành Stam, người khả dĩ nhất có khả năng thay thế Maldini, cho hành lang phải nơi Simic không tạo được sự tin tưởng. Cánh trái cũng không khá hơn khi Serginho quá ham lên tham gia tấn công mà sao nhãng nhiệm vụ của một hậu vệ. Tuyến giữa của Milan với Gattuso làm đầu tàu cũng đã có những biểu hiện mệt mỏi và không còn hỗ trợ phòng ngự tốt như trước nữa.
Trong hoàn cảnh "thiếu trước, hụt sau" và phải chắp vá đó, Milan đã thủng lưới tới 6 bàn chỉ trong 5 ngày vừa qua. Mà những người đã buộc Dida phải vào lướt nhặt bóng là ai? Đó chỉ là một Cannavaro (em) cùng Parma ngoi ngóp ở cuối bảng, một Hamsyk (có mấy người biết anh này) đang chơi mãi tận Serie B với Brescia... Chỉ nhờ Gilardino, Sheva, Kaka, Rui Costa đã tỏa sáng kịp thời trên hàng công, Milan mới khỏa lấp bớt nỗi hổ thẹn ở tuyến dưới.
Tuy nhiên, hãy đặt câu hỏi họ sẽ xoay sở như thế nào khi đối thủ không phải Parma hay Brescia thấp hơn hẳn về đẳng cấp mà là "đại gia" Roma đang hồi phục mạnh mẽ sau một thời kỳ sa sút. Bất chấp sự vắng mặt của những chân sút tốt nhất như Montella, Nonda và Cassano (sang Real), người hâm mộ "đội bóng màu bã trầu" vẫn có lý do để tin vào một kết quả khả quan trước Milan.
Thày trò HLV Spaletti đang hưng phấn khi leo lên vị trí thứ 7 sau hai chiến thắng liên tiếp ở vòng 17 và 18, trong đó có trận hạ đo ván hiện tượng Chievo tới 4-0 tại Olimpico. Cặp trung vệ Chivu - Mexes chơi rất chắc chắn sau khi bình phục chấn thương và họ sẽ tận dụng thời cơ Kuffour vắng mặt (dự CAN 2006) để củng cố vị trí chính thức trong sơ đồ của ông thầy Spaletti. Ở tuyến giữa, bên cạnh De Rossi nổi lên từ mùa trước, Roma còn có một Aquilani trẻ trung, khát khao thể hiện tài năng. Cách đây hai hôm, anh đã ghi 1 bàn giúp Roma vượt qua Napoli giành vé vào tứ kết Cup Italy. Hai anh này cùng một Perotta dày dạn kinh nghiệm sẽ là thách thức không nhỏ cho những Kaka, Pirlo của đội khách. Trên hàng công, lối chơi ba tiền đạo với một trung phong cắm cùng hai cầu thủ chạy cánh Taddei, Mancini mà Spaletti áp dụng cho Roma đã phát huy tác dụng trong thời gian gần đây. Và đêm chủ nhật tới, cựu HLV của Udinese chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng bộ đôi nói trên cùng thủ quân Totti nhô cao để có thể xuyên phá hàng thủ yếu ớt của đội khách.
Tuy nhiên, Roma cũng phải rất thận trọng vì hai mùa giải vừa qua họ đã trắng tay trước chính Milan ngay tại "sào huyệt" Olimpico. Nếu bộ đôi Gila-Sheva vẫn tiếp tục hiệu suất nhả đạn (22 bàn) như từ đầu mùa đến giờ, đội khách hoàn toàn đủ sức có chiến thắng thứ 3 liên tục trên sân của Roma.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Cufre; De Rossi, Aquilani; Taddei, Perrotta, Mancini; Totti
Milan: Dida; Stam, Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaka; Gilardino, Shevchenko
Trước khi chờ đợi Milan sẩy chân ở Olimpico trong trận đá muộn, Juve và Inter nhiều khả năng sẽ có cuộc dạo chơi trên sân nhà trước 2 đội đàn em, Reggina và Cagliari. Với phong độ hiện có, rất khó để hai CLB đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng này có thể làm nên bất ngờ trước hai đại gia hùng mạnh nói trên.
Minh Kha
Xếp hạng Serie A (sau 8/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|