Khoảng 5h30 chiều thứ 7, chị Thúy Lan ở quận Hoàng Mai nhận điện thoại từ đồng nghiệp báo tin xăng sẽ tăng giá trong ít phút nữa. Trước khi vội vã lao đến cây xăng, chị còn kịp nhắn cho vài người bạn thông tin quý giá này. "Chẳng phải tính toán chi ly, đơn giản vì tôi rất thích cái cảm giác mua được xăng ngay trước khi giá lên. Thế nhưng ra đến nơi, thấy cây xăng vắng vẻ. Người bán thì cười phá lên khi tôi hỏi giá sắp lên à", chị Lan tâm sự.
![]() |
Thị trường trong nước thấp thỏm chờ đợt điều chỉnh giá xăng mới. Ảnh: T.T. |
Thông tin giá sẽ được điều chỉnh cũng đến tai các đầu mối nhập khẩu. Mong chờ quyết định tăng giá từ mấy hôm nay, lãnh đạo Công ty Xăng dầu Quân đội cũng vội vã phân công nhau trực chiến. Lãnh đạo Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã quá quen mỗi lần tăng giá đều được thông báo kế hoạch cụ thể trước đó vài giờ, song cũng không khỏi giật mình khi nhận được tin từ bạn bè.
Trao đổi với báo chí chiều 15/7, Thứ trưởng Thương mại Phan Thế Ruệ, đồng tác giả của những lần tăng giá xăng dầu, khẳng định không thể có chuyện điều chỉnh đột ngột như vậy. Giá thế giới mới biến động vài ngày và bản thân ông cũng mới đi công tác về, chưa nhận được chỉ đạo chính thức nào liên quan đến việc tăng giá.
Dư luận chỉ tạm yên tâm khi qua 6h, biểu giá tại các cây xăng vẫn chưa thay đổi.
Cuối tháng 4, khi dầu thô trên thị trường thế giới leo tới 73-74 USD/thùng, trong nước cũng đã từng rộ lên tin xăng sẽ tăng giá. Để trấn an, kết thúc cuộc họp thường kỳ hôm 27/4, Tổ điều hành thị trường trong nước khẳng định chưa có chủ trương tăng giá xăng, mà tập trung xử lý lỗ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, đúng 2 ngày sau đó, giá các mặt hàng xăng tăng 1.500 đồng/lít trong sự ngỡ ngàng của người dân và bức xúc của doanh nghiệp.
Thị trường thế giới tiếp tục nóng bỏng
Chững một chút vào 2 phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu tại châu Á sáng nay bắt đầu tăng cao trở lại và tiến sát ngưỡng 78 USD. Dầu thô giao tháng 8 tăng gần 60 cent lên trên 77,6 USD/thùng; trong khi dầu Brent leo tới 78,01 USD/thùng. Các hợp đồng kỳ hạn dài, giao từ tháng 11 năm nay tới tháng 7 năm sau đã được ký với giá trên 80 USD/thùng.
Căng thẳng giữa Israel và phiến quân Hezbollah tiếp tục leo thang, đe dọa sự gián đoạn nguồn cung từ vựa dầu Trung Đông. Libăng và Israel không xuất khẩu dầu, song cả hai đều nằm ở tâm điểm của Trung Đông, nơi có rất nhiều đường ống dẫn dầu chạy qua.
Bất ổn tại khu vực Trung Đông đã đẩy dầu tăng giá tới 27% trong năm nay. Trong khi tiếng súng ở Libăng chưa ngớt, mối lo về chương trình hạt nhân của Iran lại gia tăng. Giới kinh doanh dự đoán khi mùa mưa bão bắt đầu, nếu tình hình tiếp tục căng thẳng như hiện nay, giá sẽ khó kìm dưới 80 USD/thùng.
Trao đổi với VnExpress sáng nay, một quan chức Bộ Tài chính cho biết các cơ quan liên quan vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá thế giới để có quyết định điều chỉnh hợp lý và đúng lúc. Ông thừa nhận giá thế giới hiện nay vượt quá cao so với thời điểm giá xăng trong nước tăng lên 11.000 đồng/lít hồi cuối tháng 4.
Nhiều khả năng Bộ Thương mại sẽ là tác giả chính cho kịch bản tăng giá lần này. Trong lần điều chỉnh trước, biên độ đã được mở kịch trần 10%. Vì vậy, lần này nếu muốn điều chỉnh, liên bộ sẽ phải tính tới phương án tăng giá định hướng.
Theo quy định hiện hành, giá định hướng do các bộ Thương mại, Tài chính và Kế hoạch Đầu tư xây dựng và công bố định kỳ, làm cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng giá bán lẻ. Trong trường hợp giá thế giới biến động liên tục trong nhiều ngày, Quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 cho phép doanh nghiệp cộng thêm 10% vào giá định hướng để xây dựng giá bán lẻ mới.
Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp vẫn chưa được trao quyền tự quyết định giá bán lẻ. Bộ Tài chính và Thương mại vẫn chịu trách nhiệm chính trong việc điều chỉnh và công bố cả giá định hướng cũng như việc điều chỉnh biên độ.
S.L.