![]() |
Raul và HLV Aragones. |
Bất mãn và chán chường là những cảm giác mà Raul đang gặp phải khi không còn là lựa chọn số một trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha. Trong một cuộc họp báo, cầu thủ 28 tuổi này phát biểu: "Tuy rất ấn tượng với sự tỏa sáng của các đồng đội trong trận đấu hôm rồi, nhưng tôi không thể hài lòng với bản thân mình khi phải ngồi ngoài làm dự bị. Tôi mong muốn có một sự thay đổi trong trận đấu tối nay".
Ghi được 45 bàn thắng trong 93 lần khoác áo tuyển quốc gia, vì vậy, việc Raul phải ngồi dự bị là chuyện "xưa nay hiếm" ở tuyển Tây Ban Nha. Cũng vì lẽ đó mà dù vẫn hết lời ca ngợi màn trình diễn thuyết phục và ấn tượng của các cầu thủ trẻ trong trận đại thắng Ukraine 4-0, nhưng các tờ báo lớn của xứ sở bò tót vẫn không quên nói về sự kiện này. Tờ nhật báo lớn nhất của họ, Al País, đã giật tít: "Raul chầu rìa" và cho rằng đó là điều hợp lý vì ngay cả khi được tung vào sân, anh cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Còn tờ Marca thì phân tích, sở dĩ HLV Aragones không muốn cho Raul vào sân ngay từ đầu vì "ông ngại phong độ không tốt của anh có thể sẽ ảnh hướng đến kết quả chung, đồng thời, sẽ là khởi nguồn cho những bất ổn có thể xảy ra trong đội tuyển".
Tuy nhiên, "Hoàng tử" vẫn tỏ ra là một người chín chắn và rất chuyên nghiệp khi không hề tỏ thái độ "bất hợp tác" đối với HLV Aragones. Anh nói: "Quyết định của HLV luôn là những quyết định cuối cùng. Cũng thật khó để có thể làm ông ấy thay đổi ý kiến".
Còn khi được hỏi về Tunisia, Raul đánh giá: "Đây là đối thủ mạnh nhất trong bảng đấu của chúng tôi. Bản thân tôi đã nhiều lần quan sát họ thi đấu nên rất biết mình đang nói về điều gì". Tuy nhiên, theo anh thì đội tuyển đến từ châu Phi sẽ có rất ít cơ hội để có thể giành được điểm từ tay Tây Ban Nha: "Không bao giờ có thể đánh bại được một đội bóng đang chiến thắng".
Doãn Mạnh tổng hợp