Giữa tháng 4, một công ty thời trang ở Hàn Quốc đệ đơn lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul tố cáo Rain (tên thật là Jung Ji Hoon) cùng 7 cổ đông khác tội biển thủ quỹ công ty.
Trong đơn kiện, đại diện bên nguyên là một người đàn ông họ Lee 52 tuổi cho biết hồi năm 2008, họ đã đầu tư 2 tỷ won (1,79 triệu USD) vào công ty thời trang J.Tune Creative mà theo họ là do Rain làm chủ. Tuy nhiên, sau đó số tiền này gần như bị mất trắng do Rain và những người liên quan gian lận sổ sách kế toán. Bên nguyên đòi bồi thường 2 tỷ won.
Ca sĩ Rain. Ảnh: Korea Herald. |
Theo Star News, hôm 31/8, Rain lần đầu lên tiếng về vụ việc này. Anh khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư, hoàn toàn không phải lãnh đạo công ty, mặc dù trong J.Tune anh đóng vai trò một cổ đông có tầm cỡ. Chính Rain cũng là một trong những nhà sáng lập J.Tune vào năm 2007, sau khi rời công ty quản lý cũ JYP.
“Trở thành một ông chủ không phải là những gì tôi muốn. Tôi chỉ đơn giản là một nhà đầu tư của công ty”, Rain nói. “Tôi không biết gì nhiều về nguyên tắc lợi nhuận trong kinh doanh”.
Việc Rain đến giờ mới phản hồi sau hơn 4 tháng bị kiện khiến nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét anh đang cư xử như một “đứa trẻ lạc trong rừng”, giả vờ tỏ ra ngây thơ, vô tội.
Rain đến Thượng Hải (Trung Quốc) dự lễ khai trương một cửa hàng thời trang hôm 28/7. Ảnh: Sina. |
Ngay sau đó, một số nhà đầu tư khác trong công ty phản ứng gay gắt với lời giải thích của Rain, cho rằng anh khá “ranh ma”. Lý lẽ của họ là, trong 3 năm qua, nam ca sĩ đã bỏ túi một số tiền còn lớn hơn tổng lợi nhuận của công ty. Điều đó giúp anh luôn nằm trong số những ngôi sao giàu có nhất làng giải trí xứ Hàn.
Các nhà đầu tư này cho biết, Rain đã nhận được khoảng 15 tỷ won sau khi ký hợp đồng làm lãnh đạo công ty vào năm 2007. “Đúng như dự đoán, anh ta chỉ xin lỗi mà không thèm gánh trách nhiệm vì việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của chúng tôi”, một trong các cổ đông của công ty nói hôm 31/8.
Về việc này, Rain giải thích: "Số tiền mà tôi nhận được tuân theo điều khoản phân chia 7-3 trong hợp đồng. Là nghệ sĩ, lúc nào tôi cũng làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình. Thêm nữa, các công ty mới thành lập bao giờ cũng phải trải qua giai đoạn chuẩn bị rồi mới có thể thu lời".
Việc Rain phản ứng quá chậm sau khi bị kiện cũng gây bất lợi cho anh. Ảnh: coolmenshair. |
“Rain đã thất bại trong việc chứng minh mình ít có dính líu với công ty và đó là điều gây bất lợi cho anh ta. Thậm chí, anh ta cũng không thể tập hợp đủ tài liệu cần thiết để chống lại lời buộc tội của người khởi kiện”.
Công ty làm ăn không thuận lợi, thậm chí còn gặp thua lỗ, nên dòng thời trang J.Tune Creative phải ngừng sản xuất. Sau 3 năm kinh doanh, chính Rain cũng quyết định bán hết cổ phần trong công ty. Hành động này dẫn đến việc giá cổ phiếu của J.Tune lâm vào tình trạng “rơi tự do”.
Khi được hỏi tại sao anh không phản hồi ngay sau khi bị kiện hồi tháng 4, Rain giải thích, lúc đó anh đang bận rộn với việc quay phim truyền hình Runaway sắp lên sóng KBS vào tháng 9.
Pham Mi Ly