![]() |
Các trường sẽ lập phương án phân ban. (Tuổi Trẻ) |
Theo quyết định của Thủ tướng, năm học tới, THPT sẽ có 3 ban: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cơ sở. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 10 không phải thi tốt nghiệp THCS theo Luật Giáo dục.
Theo quy chế tuyển sinh THPT, sẽ có 3 phương án tuyển sinh. Nếu theo phương án xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả học tập THCS của học sinh. Điểm xét tuyển là tổng số điểm tính theo kết quả học tập 4 năm học ở THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Cách tính điểm mỗi năm học như sau: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi được 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá được 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá được 8 điểm.
Nếu theo phương án thi tuyển sẽ tổ chức thi 3 môn: Toán, Văn và môn thứ 3 do Giám đốc Sở GD&ĐT quy định tuỳ theo tình hình cụ thể của địa phương. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số (không có bài điểm 0) và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Dựa trên tổng chỉ tiêu được giao, các trường sẽ lấy từ học sinh điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu
Nếu theo phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển, thí sinh sẽ phải thi 2 môn là Toán và Văn. Điểm thi tuyển tính hệ số 2.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển, các trường THPT có trách nhiệm lập phương án phân ban trình giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, các trường sẽ ra thông báo tuyển sinh.
Cũng trong sáng nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.
Việt Anh