Đến hết tháng 7, Quỹ bình ổn xăng dầu trong nước dư hơn 7.438 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ quý I/2021.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá Quỹ Bình ổn xăng dầu chưa phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều dị biệt như năm nay.
Mỗi lít xăng đắt thêm gần 1.500 đồng, dầu cũng tăng trên 1.000 đồng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, sản xuất "khó chồng khó".
Trong quý III, quỹ bình ổn giá xăng dầu không sử dụng, mà trích được hơn 2.500 tỷ đồng.
Uỷ ban Tài chính ngân sách đề nghị bổ sung kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào kế hoạch kiểm toán năm 2020.
Lãnh đạo Quốc hội cho rằng cần rà soát lại và đóng cửa những quỹ tài chính nhỏ ngoài ngân sách lập ra chỉ chăm thu, còn chi rất ít.
Chỉ trong quý I/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã sử dụng gần 5.800 tỷ đồng.
Mỗi lít xăng RON 95 giảm 1.093 đồng trong khi E5 RON 92 giảm 973 đồng từ 15h chiều nay (21/11).
Xăng E5 RON 92 giảm còn 20.682 đồng, RON95 về 22.203 đồng một lít từ 15h chiều nay (22/10).
Dù khẳng định tính hiệu quả của Quỹ bình ổn xăng dầu, nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay sẽ ngừng sử dụng nếu thấy không còn phù hợp.
Có số dư hàng nghìn tỷ song việc Quỹ bình ổn xăng dầu đứng ngoài đợt tăng giá vừa qua được cơ quan điều hành lý giải là động thái dự phòng cho những biến động lớn hơn.