Sáng 12/4, kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá 13 họp phiên bế mạc thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020.
Sáng 30/3, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và bầu Chủ tịch Quốc hội mới một ngày sau đó.
"Quốc hội nói nhiều đến vấn đề tăng biên chế nhưng mỗi lần ban hành luật bộ máy lại cồng kềnh thêm, năm nay triển khai Luật chính quyền địa phương không biết biên chế tăng đến cỡ nào", đại biểu Trần Du Lịch trăn trở.
Nhận xét những điều được và chưa được trong báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội, đại biểu Lê Nam thẳng thắn: "dân chán lắm rồi những ngôn từ 'tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao', dân cần những người Bí thư lăn vào cuộc sống".
"Tôi cho rằng phải nghiên cứu đắp đê bao như vùng Bắc Bộ hoặc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng... Cứ chầm chậm kéo dài thế này, hô hoán chỉ là giải pháp tình thế", đại biểu Đỗ Văn Đương nói.
Với một số quy định chưa rõ ràng về chủ thể cung cấp thông tin, loại nào là mật... dự án Luật tiếp cận thông tin sẽ được thảo luận tại hội trường chiều 24/3, sau báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý.
"Chính nhân dân đã luôn nỗ lực lao động sản xuất, thắt lưng buộc bụng cùng Nhà nước vượt qua thử thách", đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhắc nhở khi góp ý các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.
Sáng 23/3, đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.
"Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đủ rõ và còn khác nhau" là nguyên nhân quan trọng khiến Chính phủ lúng túng, thiếu nhất quán trong xây dựng thể chế, chính sách.
Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm, Quốc hội kỳ này dành nửa thời gian cho việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, nhân sự được bầu lại lần này gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Riêng lãnh đạo cấp bộ sẽ chờ Thủ tướng trình.
Hôm nay, tất cả các thành viên Chính phủ đều tham gia phiên chất vấn cuối cùng của Quốc hội khoá 13 để trả lời những thắc mắc của đại biểu liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
"Ở các nước, những lĩnh vực thuộc kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối nội, đối ngoại rất quan trọng, liên quan đến người dân đều được đưa ra trưng cầu ý dân", Viện trưởng Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo nói.