Chiều 21/8, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ hai địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ký kết thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Ảnh: Đắc Thành.
Theo bản ký, Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp đối thoại định kỳ về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ. Đồng thời, cơ quan chức năng hai địa phương sẽ đánh giá hiện trạng, xác định và dự báo nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực Vu Gia-Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ.
“Hai địa phương có trách nhiệm liên tỉnh đối với các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên ở lưu vực sông và vùng bờ”, bản ký kết nêu.
Sông Đắk Mi nằm trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn trơ đáy khi các thủy điện bậc thang xây dựng. Ảnh: Đắc Thành.
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là nguồn nước quan trọng nhất cho nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế của Quảng Nam - Đà Nẵng.
Những năm gần đây, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xây dựng nhiều nhà máy thủy điện đã phát sinh nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, phá hủy hệ sinh thái, sinh cảnh địa phương.