Quảng Nam là tỉnh thứ 12 trên cả nước công bố dịch cúm gia cầm. Trong vòng gần 2 tháng qua, cúm gia cầm đã xảy ra ở 30 xã, phường của 23 huyện, quận thuộc 12 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Hơn 35.000 gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy.
Theo thông báo của Bộ Y tế, trong tháng 2 đã có 2 bệnh nhân ở tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng bị nhiễm vi rút cúm gia cầm, tử vong. Bệnh nhân thứ 3 sống tại Bình Dương, đang trong tình trạng nguy kịch.
Cúm gia cầm đang lây lan tại Quảng Nam. Ảnh: T.H. |
Tại Quảng Nam, cúm gia cầm xảy ra từ ngày 6/2 tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, sau đó phát sinh thêm tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Điện Phương, huyện Điện Bàn.
Ngày 28/2, UBND tỉnh chính thức công bố dịch cúm gia cầm tại hai xã Điện Phương và Đại Hưng (huyện Đại Lộc), sau khi cơ quan chức năng phát hiện vi rút H5N1 bùng phát trên địa bàn xã Đại Hưng khiến ít nhất 500 con vịt bị nhiễm dịch, phải tiêu hủy khẩn cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và Đại Lộc triển khai các biện pháp nhanh chóng khống chế và dập dịch. Địa phương phải khẩn trương thiết lập các điểm chốt chặn, nghiêm cấm tuyệt đối vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm trên xã có dịch. Tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh theo đúng quy trình; duy trì thường xuyên khâu vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng trên diện rộng.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các huyện, thành phố khác triển khai những biện pháp chống dịch khẩn cấp, không để vi rút cúm A/H5N1 lây lan ra diện rộng.
Phòng ngừa đàn gia cầm chưa nhiễm bệnh tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: T.H. |
Ngày 27/2, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trước tình hình bệnh dịch có nguy cơ bùng phát trên diện rộng.
Thứ trưởng Tần cũng khuyến cáo, khi có dịch địa phương cần phải lấy mẫu gửi xét nghiệm, xác định chủng vi rút gây bệnh đồng thời tiêu hủy ngay đàn gia cầm bị bệnh. Cần vệ sinh tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực có dịch, tăng cường công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm nhằm giảm thiểu các hành vi có nguy cơ làm phát sinh và lây lan dịch.
Trung Hậu