Hiện nay, dù chưa chính thức đưa vào quản lý trong các văn bản quy phạm pháp luật, song các kênh livestream bán hàng, làm kênh Youtube, Facebook, TikTok... đã mang lại nguồn thu lớn cho nhiều cá nhân, tổ chức. Bài toán đặt ra là quản lý ra sao để lấp các "khoảng trống pháp lý" trong livestream, đóng góp minh bạch và tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội.
Trước thực trạng đó, Bộ Thông tin Truyền thông đang lấy ý kiến công khai dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Theo thống kê của Bộ Thông tin Truyền thông, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đang chiếm ưu thế so với mạng xã hội trong nước. Đến hết tháng 6, Facebook có khoảng 65 triệu thành viên Việt Nam, Youtube có khoảng 60 triệu và TikTok khoảng 20 triệu thành viên.
Trong dự thảo sửa đổi Nghị định, Bộ Thông tin Truyền thông đề xuất nghĩa vụ của nhà cung cấp và quyền của người sử dụng. Theo đó, các kênh, tài khoản và trang web, ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 10.000 lượt truy cập thường xuyên một tháng phải thông báo, xác nhận hoạt động với Bộ Thông tin Truyền thông đồng thời phối hợp xử lý thông tin vi phạm theo quy trình. Các tài khoản này phải chặn, gỡ thông tin, dịch vụ vi phạm trong 24 giờ khi có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền Việt Nam. Các doanh nghiệp viễn thông cũng được phép thực hiện biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn nội dung vi phạm.
Người sử dụng tại Việt Nam có quyền thông báo vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp xuyên biên giới xử lý và khởi kiện. Các mạng xã hội xuyên biên giới phải có bộ phận chuyên tiếp nhận, giải quyết khiếu nại từ người sử dụng, tuân thủ bản quyền báo chí với cơ quan báo chí Việt Nam.
Riêng về livestream, Nghị định chỉ cho phép các kênh, tài khoản đã thông báo với Bộ Thông tin Truyền thông mới được cung cấp dịch vụ phát trực tuyến (livestream) và dịch vụ có phát sinh doanh thu. Chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về nội dung và cả phần bình luận của người dùng.
Thông tin trên cũng đã được đề cập đến trong chương trình "Chào buổi tối", phát sóng ngày 18/6. Theo chương trình này, số lượng người dùng tham gia mạng xã hội ở Việt Nam lớn trong khi quy định hiện hành ở Việt Nam đối với nhà cung cấp nền tảng vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, Nghị định của Bộ Thông tin Truyền thông còn tăng tính chính danh cho các tài khoản, giúp họ chịu trách nhiệm với nội dung livestream đăng tải. Chương trình cũng phân tích, sẽ còn nhiều tranh cãi, thảo luận để đưa ra quy định phù hợp nhất với bối cảnh kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam.
Được lên hình từ năm 2015, "Chào buổi tối" phát sóng năm 2021 do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Vmark thực hiện. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Chương trình phát sóng lúc 18h hàng ngày trên Kênh VTC1, VTC14. Bên cạnh tin tức thời sự, "Chào buổi tối" còn giúp khán giả tiếp cận thông tin chuyên sâu với những đánh giá, nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc cạnh của giới chuyên gia, nhà phân tích.
(Nguồn: Vmark)