Ngoại trưởng Nga Lavrov nói quan hệ Moskva - Washington khó có thể cải thiện, ngay cả khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.
Ngoại trưởng Nga nói rằng Moskva đi đầu trong cuộc đấu tranh toàn cầu "chống lại bá quyền của Washington", tuyên bố không bao giờ chấp nhận các quy tắc Mỹ đặt ra.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong hàng chục năm.
Vụ va chạm giữa UAV Mỹ với tiêm kích Nga cho thấy nguy cơ từ tính toán sai lầm giữa quân đội hai nước, song căng thẳng song phương khó vượt kiểm soát.
Tổng thống Biden cho rằng Nga phạm sai lầm lớn khi đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại với Mỹ.
Nga cáo buộc Mỹ phá hủy thỏa thuận kiểm soát vũ khí sau khi Washington tố cáo Moskva vi phạm hiệp ước kiểm soát hạt nhân New START.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Lynne Tracy làm đại sứ tại Nga, thay thế người tiền nhiệm John Sullivan đã rời Moskva từ đầu tháng 9.
Moskva nói Mỹ đang tìm cách bắt người Nga trên toàn cầu và cáo buộc Washington đang giữ hơn 60 công dân nước này làm "con tin".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc chính sách của Mỹ là nguyên nhân đẩy nước này đến bờ vực xung đột trực tiếp với Moskva.
Trong lúc hy vọng đưa được hai công dân Mỹ trở về, Tổng thống Biden đứng trước lựa chọn khó khăn, khi Nga chỉ chấp nhận thả sao bóng rổ Griner, hoặc "không ai cả".
Video được Nga công bố cho thấy khoảnh khắc sao bóng rổ Mỹ Griner biết tin cô được về nhà sau khi Washington - Moskva đồng ý trao đổi tù nhân.
Nga chỉ trích Mỹ phi lý khi hủy quy chế coi nước này là nền kinh tế thị trường và cảnh báo hệ lụy toàn cầu sau đó.
Mỹ hy vọng Nga sẵn sàng thảo luận nghiêm túc hơn về trao đổi tù nhân để đảm bảo tự do cho sao bóng rổ Griner.
Luật sư cho biết sao bóng rổ Mỹ Griner bị chuyển tới nhà tù biệt lập ở Nga để thi hành bản án 9 năm vì tội vận chuyển ma túy.
Mỹ xác nhận các kênh liên lạc với Nga vẫn được duy trì, sau khi WSJ đưa tin hai nước có thể đã họp kín về ngăn xung đột hạt nhân.
Mỹ nhiều năm qua tìm cách cân bằng, tránh đối đầu cực đoan với Nga, tránh biến căng thẳng thành cuộc chiến tranh nghiêm trọng.
Nga thông báo Ngoại trưởng Lavrov và một số thành viên tháp tùng ông đã được Mỹ cấp visa để dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo tình thế đối đầu giữa hai cường quốc hạt nhân có nguy cơ gây xung đột trực tiếp giữa Moskva và Washington.
Đại sứ Mỹ phát biểu tại sự kiện ở Bắc Kinh rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vi phạm hiến chương LHQ, song đại sứ Nga phản bác.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổ công tác đa quốc gia REPO đã đóng băng 30 tỷ USD tài sản của các tài phiệt Nga trong 100 ngày đầu hoạt động.