Venezuela thông báo tiêu diệt 8 lính đánh thuê xâm nhập từ đường biển, chặn đứng âm mưu xâm lược lật đổ Tổng thống Maduro do Mỹ và Colombia hỗ trợ.
VenezuelaTổng thống Nicolas Maduro cảnh báo nguy cơ Colombia tấn công và ra lệnh quân đội tiến hành diễn tập quân sự ở biên giới.
Ông Maduro xuất hiện trên truyền hình cùng các chỉ huy quân đội và đông đảo binh sĩ, những người tuyên bố bảo vệ sự độc lập của Venezuela.
Maduro kêu gọi lực lượng vũ trang duy trì tinh thần chiến đấu sau cuộc nổi dậy quân sự thất bại của những người ủng hộ Guaido.
Tổng thống Maduro trấn an người dân sau khi một nhóm binh sĩ ủng hộ thủ lĩnh đối lập nỗ lực đảo chính.
Guaido khẳng định quân đội là một phần trong số 91% người muốn thay đổi chính phủ ở Venezuela, nhưng không tiết lộ cụ thể.
Hệ thống S-300VM dường như đang được Venezuela triển khai sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ chủ chốt phía nam thủ đô Caracas.
Guaido cho biết quân đội Venezuela giúp ông tới Colombia để đưa viện trợ vào nước, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của chính quyền Maduro.
Binh sĩ vẫn sẽ bố trí dọc biên giới theo lệnh Maduro bất chấp Mỹ cảnh báo họ sẽ "mất tất cả" nếu tiếp tục hậu thuẫn Tổng thống Venezuela.
Quan chức Venezuela cho biết nguồn thu từ dầu mỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận để nước này phục hồi kinh tế.
Tổng thống Mỹ kêu gọi binh sĩ Venezuela chấp nhận đề nghị ân xá của tổng thống tự phong Guaido, thay vì trung thành với Tổng thống Maduro.
Tổng thống Maduro cam kết đầu tư các hệ thống vũ khí tối tân để quân đội và dân quân Venezuela ngăn mọi nguy cơ bị tấn công.
Tập trận Angostura 2019 được quân đội Venezuela tổ chức để đối phó với kịch bản bị Mỹ can thiệp quân sự.
Mỹ liên lạc trực tiếp với các thành viên quân đội Venezuela, kêu gọi họ từ bỏ hậu thuẫn Maduro.
Cố vấn An ninh Mỹ cáo buộc Maduro và những người ủng hộ ông sống xa hoa, trong khi người dân và binh sĩ phải chịu đựng cảnh khốn khó.
Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng kêu gọi quân đội Venezuela đi theo tướng không quân Yanez, người ủng hộ phe đối lập.
Ngoại trưởng Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi "không bắn vào người biểu tình" mà thủ lĩnh đối lập Venezuela gửi tới quân đội nước này.
Các chính trị gia đối lập Venezuela cáo buộc Nga bán vũ khí kém chất lượng và tạo ra các khoản nợ lớn cho nước này.
Các binh sĩ nói có liên lạc với hàng trăm lính đào ngũ khác, tuyên bố không muốn nước ngoài can thiệp quân sự vào Venezuela.
Quân đội Venezuela có thể lo ngại Mỹ sẽ triển khai lực lượng quân sự can thiệp từ lãnh thổ nước láng giềng.