Thay hai tướng phụ trách vũ khí hạt nhân, Trung Quốc dường như muốn củng cố vai trò lãnh đạo của ông Tập cũng như sức mạnh của lực lượng chiến lược này.
Trung Quốc thay tư lệnh và chính ủy Lực lượng Tên lửa, đơn vị phụ trách vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng không nêu lý do.
Quân đội Trung Quốc triển khai 16 tàu chiến quanh đảo Đài Loan trong cuối tuần qua, số lượng đông đảo nhất từng được ghi nhận trong một ngày.
Đà phát triển quân sự nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến giới chức quốc phòng Mỹ lo ngại, khiến họ hối thúc quốc hội tăng ngân sách để duy trì ưu thế.
Trung Quốc ra quy định mới về tuyển quân thời chiến, trong đó ưu tiên cựu binh và nhân lực chất lượng để nâng cao khả năng chiến đấu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu quân đội nước này tăng cường huấn luyện hướng tới thực chiến, cũng như nâng cao mức độ hiện đại hóa.
Quân đội Trung Quốc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và khu vực xung quanh trong đợt tập trận ba ngày.
Dù GDP không như kỳ vọng, Trung Quốc vẫn tăng ngân sách quốc phòng để xây dựng lực lượng đẳng cấp thế giới và đối phó tình hình an ninh phức tạp, theo chuyên gia.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định an ninh là nền tảng của phát triển và kêu gọi đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, lực lượng vũ trang nước này.
Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan cảnh báo quân đội Trung Quốc trong năm nay có thể tìm lý do để bất ngờ áp sát hòn đảo.
Trung Quốc đang sở hữu lục quân và hải quân thường trực lớn nhất thế giới, sau gần 30 năm liên tục tăng ngân sách quốc phòng, nhưng vẫn đối mặt một số thách thức.
Quân đội Mỹ nhận định nước này sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân và ICBM hơn Trung Quốc, song thua về số lượng bệ phóng trên đất liền.
Trung Quốc triển khai loạt máy bay quân sự và tàu chiến hoạt động quanh đảo Đài Loan, sau khi thông báo mở đợt diễn tập lớn ở khu vực.
Trung Quốc bổ nhiệm tướng Lý Kiều Minh làm tân tư lệnh lục quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân nước này.
Nhật báo của quân đội Trung Quốc thừa nhận tình trạng thiếu binh sĩ trình độ cao, khiến lực lượng này không thể tận dụng vũ khí hiện đại.
43 tiêm kích và trinh sát cơ Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, trong đợt áp sát hòn đảo lớn nhất trước tới nay.
Phó Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc cho rằng Thủ tướng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "phối hợp, hỗ trợ" lẫn nhau để công kích Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-la.
Công nghệ quân sự, vũ khí của Trung Quốc được chú trọng đầu tư và đang có những bước phát triển tiệm cận với sức mạnh quân sự của Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc gửi lời chúc mừng năm mới tới quân đội và mong lực lượng này sẽ giúp Bắc Kinh hoàn thành các mục tiêu của mình.
Những động thái cải tổ của ông Tập biến lục quân Trung Quốc từ vai trò "cha đẻ" trở nên ngang hàng với hai quân chủng hải quân và không quân.