Những thanh niên như Max Mueller là đối tượng tuyển mộ của quân đội Đức, nhưng họ không muốn nhập ngũ do lo sợ nguy cơ nổ ra chiến tranh.
Tư lệnh lục quân Đức khẳng định nước này sẽ có sư đoàn lục quân được trang bị tốt nhất trong số các thành viên NATO trong hai năm tới.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius khiến quân đội Đức phật ý khi sa thải nhiều sĩ quan cấp cao trong nỗ lực cải cách, theo Bild.
Quan chức Đức thừa nhận quân đội nước này khó đạt mục tiêu tuyển thêm 20.000 quân, nhận định đây là vấn đề tồi tệ hơn thiếu vũ khí.
Quân đội Đức dự kiến nhanh chóng mua bổ sung tối đa 28 khẩu PzH 2000 để thay thế số lựu pháo đã chuyển cho Ukraine.
63% người Đức lo sợ quân đội nước này không có khả năng tự vệ trong trường hợp nổ ra chiến tranh, theo khảo sát công bố ngày 22/3.
Ủy viên phụ trách quốc phòng của quốc hội Đức nói quân đội nước này đang "thiếu thốn mọi thứ" và trong tình trạng tệ hơn so với tháng 2/2022.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức bổ nhiệm tướng Carsten Breuer thay tư lệnh quân đội Eberhard Zorn, người từng gây tranh cãi về năng lực phản công của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Đức đề xuất Thụy Sĩ bán lại loạt xe tăng Leopard 2 đang niêm cất để bù khoảng trống sau khi viện trợ Ukraine.
Đại tá quân đội Đức cho biết hơn 2/3 xe tăng Leopard 2 trong biên chế không đủ khả năng chiến đấu, kêu gọi giới chức cải thiện tình hình.
Đức một năm trước tuyên bố dồn sức cải tổ quân đội sau nhiều năm cắt giảm ngân sách, nhưng họ đến nay chưa đạt được bước tiến nào.
Phát biểu mừng năm mới Bộ trưởng Quốc phòng Đức Lambrecht bị chê "thảm họa" vì diễn ra giữa cảnh hỗn loạn và đề cập xung đột Ukraine đem tới "trải nghiệm đặc biệt".
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết chỉ còn 36 khẩu PzH 2000, chiếm 1/3 tổng số, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Thủ tướng Scholz tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội Đức thành lực lượng được trang bị tốt nhất châu Âu để đảm bảo an ninh khu vực.
Tướng Đức Eberhard Zorn thể hiện sự thận trọng khi đánh giá chiến dịch phản công của Ukraine, cho rằng nó khó đánh bật lực lượng Nga trên diện rộng.
Tư lệnh quân đội Đức cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga và Moskva đủ sức mở mặt trận thứ hai ngoài Ukraine.
Đức thông báo đã chuyển cho Ukraine ba tổ hợp MARS II, biến thể của pháo phản lực M270 với tầm bắn 80 km.
Chính phủ Đức và phe đối lập đạt thỏa thuận giải ngân 107 tỷ USD để tạo một khoản ngân sách đặc biệt nhằm hiện đại hóa quân đội.
Đức đang thảo luận đề xuất chuyển PzH 2000, một trong những lựu pháo tự hành mạnh nhất thế giới, cho Ukraine để đối phó chiến dịch của Nga.
Quân đội Đức giải tán một đơn vị tinh nhuệ và tái cấu trúc Bộ tư lệnh Đặc nhiệm sau bê bối nhiều binh sĩ ủng hộ tư tưởng cực hữu.