![]() |
Kobayashi được nghe sếp kể nhiều lần về những quan hệ trăng gió ngoài hôn nhân. (AFP) |
Nguyên đơn, là một phụ nữ 42 tuổi tên Sayaka Kobayashi, cho biết sếp Otaka, năm nay 65 tuổi, liên tục quấy rối trong suốt thời gian cô làm trợ lý cho ông ta ở New York. Cô đã báo cáo sự việc này lên ban lãnh đạo tập đoàn, song mọi chuyện bị nhấn chìm vào quên lãng.
Kobayashi được mời làm trợ lý cho ông Otaka kể từ tháng 3/2005. "Sự nghiệp đã không tiến triển như hy vọng, mà trở thành cơn ác mộng đối với cá nhân cô Kobayashi", luật sư bên nguyên trả lời báo chí. Cũng theo luật sư, ông Otaka từng được mọi người trong Toyota biết tới bởi những tai tiếng về lạm dụng quyền lực ở công ty mẹ tại Nhật Bản và liên tục dính líu đến các bê bối tình dục ngoài hôn nhân.
Trong đơn kiện, Kobayashi yêu cầu tập đoàn Toyota Motor bồi thường 40 triệu USD vì những tổn thất gây ra cho sự nghiệp của cô và 150 triệu USD bồi thường cho việc cô đã bị quấy rối tình dục tại Toyota Bắc Mỹ.
Otaka từng liên tục khoe khoang về những trò trăng gió ngoài hôn nhân và nói với trợ lý Kobayashi rằng bạn trai của cô cũng như thế mà thôi. Otaka hay mua hoa, vòng ngọc tặng cho Kobayashi và đề nghị cô cùng ăn trưa, đi công tác với mình dù cô thẳng thừng từ chối quan hệ tình dục.
Cô Kobayashi nộp đơn kiện sếp của mình đúng vào ngày Toyota hoan hỉ với kết quả kinh doanh tháng 4, doanh số bán hàng tại Mỹ thời gian này tăng 9%. Trong khi đó, kết quả tương tự của Honda tại Mỹ chỉ là 6,5%, General Motors giảm 7%, Chrysler sụt 4% và Ford giảm 3%. Trong tháng 4, tổng lượng xe hơi bán ra tại Mỹ đạt 16,7 triệu chiếc, tăng 3% so với tháng trước.
Toyota tuyên bố họ có chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi quấy rối tình dục trong công ty, dù ở bất cứ mức độ nào và luôn nghiêm túc với những sự việc như vậy. Tuy nhiên đại gia xe hơi đến từ Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ bê bối kể trên.
Chưa rõ vụ kiện sẽ đi về đâu, song giới quan sát cho rằng nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Toyota. Otaka là người lãnh đạo cao nhất của Toyota tại Bắc Mỹ đồng thời là đầu mối liên lạc của hãng xe hơi Nhật với Wall Street.
Tuy nhiên, cổ phiếu của Toyota tại Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua vẫn tăng giá thêm 3 cent, lên 121,06 USD/cổ phiếu. Tính chung, giá cổ phiếu Toyota tại sàn New York đã tăng 16% từ đầu năm tới nay.
Ông Hideaki Otaka được bổ nhiệm vào vị trí CEO Toyota Bắc Mỹ từ năm 2004. Phát ngôn viên Toyota, bà Mira Sleilati cho biết ngay năm nay ông Otaka sẽ chuyển về làm kiểm toán viên cho Daihatsu Motor ở Nhật Bản. Đây là một công ty con mà Toyota chiếm tới 51% cổ phần. Phát ngôn viên không cho biết lý do của sự thay đổi này và từ chối tiết lộ ai sẽ là người thay thế Otaka tại Toyota Bắc Mỹ.
Toyota Bắc Mỹ được thành lập năm 2000, đúng một năm sau khi công ty mẹ niêm yết tại sàn chứng khoán New York.
T.T. (theo Bloomberg, BBC)