"Bất chấp những phát triển tích cực mà thế giới đã chứng kiến trong năm qua, sự thật đáng tiếc là tình hình nhân quyền tại Triều Tiên vẫn chưa thay đổi và vô cùng đáng lo ngại", Reuters dẫn lời Tomas Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền Triều Tiên, hôm nay phát biểu.
Quan chức này cho biết Liên Hợp Quốc đã xác nhận các khu trại nhằm mục đích chính trị của Triều Tiên, nơi giam "hàng nghìn tù nhân", vẫn hoạt động. Ông cáo buộc "toàn bộ đất nước là một nhà tù", chỉ ra rằng các nhân chứng đào tẩu khỏi Triều Tiên đều nói họ bị phân biệt đối xử, bóc lột sức lao động và đối mặt với nạn tham nhũng hàng ngày.
Năm 2014, một ủy ban của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo dựa trên lời khai của hàng trăm người đào tẩu khỏi Triều Tiên, khẳng định Bình Nhưỡng có những hành động vi phạm nhân quyền "chưa từng thấy ở thế giới hiện đại". Đáp lại, Triều Tiên gọi đây là tác phẩm viễn tưởng do Mỹ và đồng minh sáng tác.
Quintana tới Hàn Quốc trong tuần này nhằm tiến hành một cuộc điều tra sẽ được báo cáo lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 3. Dù công nhận lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt tay vào việc cải thiện điều kiện sống cho người dân bằng cách tập trung phát triển kinh tế, Quintana nói rằng điều tra ban đầu cho thấy những nỗ lực này chưa đạt hiệu quả.
"Trong tất cả lĩnh vực chịu ảnh hưởng của kinh tế và quyền xã hội, bao gồm y tế, nhà ở, giáo dục, an sinh xã hội, việc làm, thực phẩm, nước và điều kiện vệ sinh, phần lớn người dân vẫn bị bỏ lại", quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.
Quintana lưu ý thêm rằng ông "không có thông tin cụ thể nào" về tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế với người dân Triều Tiên, nhưng nhấn mạnh biện pháp này đã ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Ông cũng đề cập tới bài phát biểu đầu năm của Kim Jong-un, khi lãnh đạo Triều Tiên dường như thừa nhận về những khó khăn mà đất nước phải đối mặt.
Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc vi phạm nhân quyền và nhấn mạnh vấn đề này bị cộng đồng quốc tế lợi dụng để cô lập họ. Trong báo cáo công bố hồi tháng 4/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền như giết người không qua xét xử, bắt cóc công dân nước ngoài. Đáp lại, Triều Tiên nhắc tới nạn bạo lực súng đạn xuất hiện tràn lan ở Mỹ, đồng thời tuyên bố Washington muốn gây hấn và tạo áp lực cho họ.