Đây là năm thứ 14 bảng xếp hạng VNR500 của Vietnam Report nghiên cứu và công bố những doanh nghiệp quy mô lớn và đạt thành tựu đáng ghi nhận trong sản xuất kinh doanh. Năm nay, top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ghi nhận PVN cùng Samsung Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Nhiều đơn vị trong ngành dầu khí cũng đạt vị trí cao như BSR (số 11), PV Oil (16); PV GAS (17); Vietsovpetro (28), PVEP (39), PV Power (40). Ngoài ra, VNR500 cũng ghi nhận các doanh nghiệp trong ngành như: PTSC, PVcomBank, PVI Holdings, Bảo hiểm PVI, PTSC M&C, PVTrans, PV GAS D, PVFCCo, PV Power Nhơn Trạch 2, PVCFC, GAS South, PV Drilling, PVChem...
Kho cảng PV GAS tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2020, các ngành hàng có sự tăng trưởng doanh thu. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của toàn bộ khối doanh nghiệp đạt 12,52%, nhiều ngành đạt tăng trưởng doanh thu hai con số.
Theo khảo sát do Vietnam Report thực hiện vào tháng 10, 24,4% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2020 tăng so với cùng kỳ 2019, 36,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định và 39% doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm đi.
Trong khảo sát này, khi được hỏi về biến động doanh thu 9 tháng đầu năm 2020, 41,5% doanh nghiệp cho biết doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2019, 43,9% doanh nghiệp đánh giá doanh thu tăng và chỉ 14,6% doanh nghiệp cho rằng chỉ tiêu này cơ bản ổn định.
PV GAS thực hiện bảo dưỡng sửa chữa để sản xuất kinh doanh bền vững.
Với PVN, trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn tiếp tục duy trì ổn định, tối ưu hiệu quả trong các mặt hoạt động. Sản lượng quy dầu lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17,32 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch, doanh thu ước đạt 464.500 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 58.300 tỷ, đạt 86% kế hoạch.
Theo khảo sát của ban tổ chức chương trình, những rào cản, thách thức như thị trường bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm, tăng trưởng kinh tế không ổn định, gián đoạn, đứt gãy nguồn cung ứng đều xuất phát từ sự bùng phát của đại dịch. Đây là rủi ro mà không doanh nghiệp nào có thể lường trước.
Khi đối mặt với biến cố lớn, đa phần các doanh nghiệp rơi vào trạng thái bị động và gánh chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tại thời điểm dịch vừa diễn ra. Tuy nhiên, khảo sát mới đây do Vietnam Report tiến hành cho thấy, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp VNR500 thực hiện một số chiến lược nhằm ứng phó những tác động tiêu cực trong dịch và phục hồi sau dịch.
Đề xuất của các doanh nghiệp nhằm vượt qua khủng hoảng 2020.
Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, top 5 chiến lược ưu tiên của các doanh nghiệp trong năm 2020. 90,4% doanh nghiệp tăng cường đào tạo nhân viên, tối đa hóa nguồn nhân lực; 86,5% doanh nghiệp chọn giảm chi phí; 73,1% doanh nghiệp tăng ưu thế cạnh tranh; 53,8% doanh nghiệp tăng vốn cho ứng dụng công nghệ và kĩ thuật số và 42,3% doanh nghiệp đẩy mạnh trải nghiệm khách hàng.
Lễ công bố và tôn vinh chính thức bảng xếp hạng VNR500 năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 8/1/2021 tại Hà Nội.
(Nguồn: PV GAS)