Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters |
Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, cho hay trong một thông báo rằng tổng thống Nga và thủ tướng Israel đã trao đổi về "tình hình tại khu vực và tình hình Syria". Tuy nhiên, Peskov không cung cấp thêm chi tiết. Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu trên đất Syria.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Liên minh châu Âu cũng cảnh báo về sự lan rộng của mâu thuẫn Israel - Syria. Kể từ tháng 3/2011, Syria vốn đã chìm trong những xung đột kéo dài giữa lực lượng của chính phủ với phe đối lập, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.
Các cuộc không kích của chiến đấu cơ Israel nhằm vào các mục tiêu ở Syria diễn ra hồi cuối tuần qua. Tel Aviv cho hay mục tiêu chính là các hoạt động vận chuyển vũ khí từ Syria cho nhóm du kích Hezbollah ở nước láng giềng Lebanon.
"Ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong các đợt oanh kích, và 100 người thường có mặt tại những địa điểm bị bắn phá hiện mất tích", giám đốc tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, Rami Abdel Rahman nói.
Trong một diễn biến khác, điều tra viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Carla del Ponte hôm nay cho biết lực lượng nổi dậy ở Syria đã sử dụng chất độc thần kinh có thể gây chết người có tên sarin khi giao tranh với quân đội của chính quyền Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho rằng không có bằng chứng nào về việc phe chống tổng thống Syria đã dùng vũ khí hóa học.
Các diễn biến những ngày qua ở Syria xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở Syria là giới hạn đỏ đối với chính quyền của ông. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đồng thời khẳng định không tính đến việc đưa quân vào Syria.
Hà Giang