TUỔI THỌ CỦA CÁC THIÊN HOÀNG NHẬT BẢN

Thiên hoàng Minh Trị: 59 tuổi

Thiên hoàng Minh Trị hay Nhật hoàng Mutsuhito chào đời ngày 3/11/1852 tại Kyoto, mất ngày 30/7/1912 tại Tokyo. Sinh thời, ngài gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe như tiểu đường, viêm thận, viêm ruột và qua đời vì bệnh uremia khiến ure trong máu tăng cao.

Là Thiên hoàng Nhật Bản thứ 122, Thiên hoàng Minh Trị trị vì đất nước từ ngày 3/2/1867 đến lúc mất.

Thiên hoàng Minh Trị năm 1872. Ảnh: Uchida Kuichi.

Thiên hoàng Minh Trị mặc trang phục quân đội năm 1873. Ảnh: Uchida Kuichi.

Hoàng hậu Shōken: 64 tuổi

Hoàng hậu Shōken là vợ của Thiên hoàng Minh Trị. Bà sinh ngày 9/5/1849 tại Heian-kyo, mất ngày 9/4/1914. 

Hoàng hậu mặc trang phục truyền thống năm 1872

Gia đình Hoàng gia Nhật Bản năm 1900. Từ trái sang: Công chúa Kane, Thái tử phi, Công chúa Fumi, Thiên hoàng Minh Trị, Công chúa Yasu, Hoàng hậu, Thái tử và Công chúa Tsune.

Thiên hoàng Taishō: 47 tuổi

Thiên hoàng Taishō (tên húy Yoshihito) sinh ngày 31/8/1879 tại Cung điện Akasaka, Tokyo, mất ngày 25/12/1926 tại Hayama do một cơn đau tim. Trước đó, ngài từng bị viêm phổi.

Thiên hoàng Taishō trị vì từ ngày 30/7/1912 đến khi qua đời.

Tranh vẽ gia đình Thiên hoàng Taishō đi dạo trong công viên.

Hoàng hậu Teimei: 66 tuổi

Hoàng hậu Teimei là vợ của Thiên hoàng Taishō. Bà sinh ngày 25/6/1884, mất ngày 17/5/1951 tại Tokyo.

Hoàng hậu Teimei khi còn là Thái tử phi Sadako trong ngày cưới.

Thiên hoàng Shōwa: Thọ 87 tuổi

Thiên hoàng Shōwa sinh ngày 29/4/1901 tại Cung điện Aoyama, mất ngày 7/1/1989 tại Cung điện Fukiage. Vị Thiên hoàng thứ 124 là người tại vị lâu nhất. Ngài trị vì 62 năm 13 ngày, tính từ ngày 25/12/1926 đến ngày 7/1/1989.

Những năm cuối đời, Thiên hoàng Shōwa phải phẫu thuật tuyến tuỵ do gặp vấn đề tiêu hóa suốt nhiều tháng. Các bác sĩ về sau phát hiện ngài bị ung thư tá tràng. 

Thiên hoàng Shōwa khi còn nhỏ.

Thiên hoàng Shōwa trong bộ đồ truyền thống.

Hoàng hậu Kōjun: Thọ 97 tuổi

Hoàng hậu Kōjun, vợ Thiên hoàng Shōwa xuất thân là công chúa, sinh ngày 6/3/1903 và mất ngày 16/6/2000 tại Tokyo. Do ốm yếu, bà không thể dự đám tang chồng.

Năm 1995, Kōjun trở thành vị thái hậu sống lâu nhất Nhật Bản. Trước khi qua đời, bà gặp một số vấn đề hô hấp nhưng không quá nặng.

Hoàng hậu Kōjun khi còn nhỏ.

Hoàng hậu Kōjun bên con trai Akihito năm 1934.

Nhật hoàng Akihito

Nhà vua Akihito là Nhật hoàng đương nhiệm. Ngài sinh ngày 23/12/1933 tại Tokyo, hiện 83 tuổi.

Năm 2016, Nhật hoàng Akihito tỏ ý muốn thoái vị do tuổi cao và sức khỏe giảm sút. Ngài từng nhập viện phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt năm 2003 và mổ tim năm 2003.

Nhật hoàng Akihito khi còn là Thái tử trong ngày cưới.

Hoàng hậu Michiko

Vợ Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko sinh ngày 20/10/1934 tại Tokyo. Tháng 10 tới, bà sẽ bước sang tuổi 83.

Năm 2015, tờ SCMP dẫn lời Hoàng tử Akishino cho biết Hoàng hậu Michiko gặp vấn đề về tim và bị stress nặng.

Gặp gỡ trên sân tennis, đến nay Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vẫn cùng nhau tập luyện môn thể thao này.

Hoàng hậu Michiko thời trẻ.

Hoàng hậu Michiko mặc kimono.

Video: Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko qua năm tháng

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko qua năm tháng
 
 

 

Minh Nguyên

Bình luận
Ý kiến của bạn