Cuối năm là thời điểm phù hợp để vác ba lô lên vai và bắt đầu chuyến du lịch dài ngày. Đối với giới trẻ, du lịch tự túc vẫn là lựa chọn phổ biển bởi chi phí tiết kiệm, thoải mái thời gian.

Nhờ hàng loạt tiến bộ về phần cứng lẫn phần mềm, điện thoại thông minh đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp chuyến hành trình của các bạn trẻ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Điện thoại giúp người dùng đặt vé, theo dõi lịch trình, lập danh sách hành lý, tìm đường và lưu giữ khoảnh khắc.

Dù đi bất cứ đâu, việc đặt trước vé xe, vé máy bay và chỗ lưu trú vẫn là ưu tiên hàng đầu. Càng đặt sớm, mức giá càng rẻ. Hiện có nhiều ứng dụng trên smartphone khiến thủ tục này trở nên dễ dàng. Chỉ cần vài thao tác, ‘phượt thủ’ đã có thể xác nhận phòng khách sạn hoặc chỗ trọ ưng ý.

Sau khi chọn chỗ nghỉ và phương tiện, bước tiếp theo là lên lịch biểu cụ thể cho chuyến đi. Việc thiết lập trước lịch trình sẽ giúp tối ưu hóa khoảng thời gian lưu trú tại điểm đến.

Hiện nay, các ứng dụng lịch trên điện thoại thông minh giúp người dùng lưu lại các hoạt động với đầy đủ thông tin như ngày giờ, địa điểm, người tham gia, ghi chú, thời gian báo nhắc. Tiện hơn nữa, họ còn có thể đồng bộ hành trình đã tạo gửi đến bạn bè.

Chuyến đi sẽ kém vui nếu thời tiết không thuận lợi. Do đó, người dùng nên xem trước dự báo thời tiết cách ngày khởi hành hơn một tuần qua chức năng dự báo tích hợp trong chính smartphone. Bước chuẩn bị này giúp bạn chọn trang phục phù hợp hoặc đưa ra những phương án dự phòng kịp thời như thay đổi lịch trình hoặc đổi giờ bay.

Vạch rõ chi phí là cách hữu hiệu để quản lý tiền bạc trong suốt chuyến đi. Cho dù không giỏi tính toán, những ứng dụng chuyên dụng trên smartphone sẽ giúp bạn hoàn thành tốt việc này.

Việc lập danh sách những thứ cần làm trước chuyến đi là điều rất cần thiết. Đơn cử như việc mua cho mình chiếc điện thoại mới, chụp ảnh tốt để những ghi lại những bước chân hay học nhanh những câu đối thoại cơ bản trong ngôn ngữ địa phương.

Khoảng thời gian cuối năm bận rộn, dễ khiến chúng ta phân tâm, bỏ quên những món đồ nhỏ nhưng quan trọng như giấy tờ tùy thân, bóp ví, thẻ tín dụng, sạc pin, sim 3G, 4G...

Để khắc phục trình trạng này, bạn cần tạo cho mình một danh sách chi tiết. Dựa vào đó, bạn dễ dàng xác định đâu là những món dư thừa, khiến ba lô tăng trọng lượng. Đơn cử, chiếc máy ảnh chuyên dụng có thể thay thế bằng điện thoại có hệ thống ống kính tốt, nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo được hình ảnh đẹp trong suốt chuyến đi.

Ứng dụng tìm đường là trợ thủ đắc lực tại những vùng đất mới. Hệ thống bản đồ tích hợp chức năng định vị GPS giúp tìm đường đi ngắn nhất. Nếu di chuyển bằng xe hơi, người dùng nên áp dụng chức năng chỉ dẫn bằng giọng nói. Tuy nhiên, bạn nên cố gắng giữ cho điện thoại luôn trong tình trạng còn pin và truy cập Internet.

Chức năng gợi ý địa điểm vui chơi, thắng cảnh du lịch là một trong những thế mạnh của smartphone hiện nay. Bên cạnh danh sách có sẵn, người dùng còn có thể kết hợp chức năng định vị để tìm kiếm các quán gần nhất, theo dõi đánh giá của các khách hàng trước nhằm đưa ra quyết định.

Mỗi điểm đến đều có những quy tắc văn hóa bản địa riêng biệt. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi đến, tránh gây khó chịu cho người dân địa phương.

Đừng quên người bạn đồng hành thông minh giúp bạn ghi lại những cảnh vật, con người và khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt chuyến. Nhất là dòng điện thoại với ống kính chất lượng sẽ cho ra những bức hình đẹp hơn. Nhờ tính gọn nhẹ, tiện dụng, điện thoại thông minh giúp “phượt thủ” kịp thời bắt ngay những khoảnh khắc đáng giá như cảnh mặt trời lặn hay những gương mặt đẹp vô tình gặp trên đường đi.

Trên thị trường hiện nay, dòng máy Samsung Galaxy J7 với bộ tứ J7, J7 Prime, J7 Pro, J7+ được đánh giá là sở hữu hệ thống camera tốt, nhiều tính năng phù hợp xu hướng cùng mức giá tầm trung, phù hợp với nhiều bạn trẻ.

Riêng dòng Galaxy J7+ được hãng trang bị camera kép cho chức năng chụp ảnh xóa phông, điều mà trước đây chỉ có máy ảnh chuyên dụng làm được . Tính năng này cho phép chủ thể trong bức ảnh nổi bật hơn và xóa mờ phần hậu cảnh phía sau. Nhờ đó, hình ảnh món ăn hay bức ảnh chân dung giữa không gian thiên nhiên sẽ trở nên bắt mắt và chuyên nghiệp. Với độ chi tiết ổn định, người dùng có thể đăng tải ảnh ngay lên mạng xã hội, không nhất thiết phải chỉnh sửa qua ứng dụng bên thứ ba.

Sau chuyến đi với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, các bạn trẻ thường chọn cách đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Nếu chụp bằng máy ảnh chuyên dụng, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc lấy ảnh ra khỏi máy, giảm kích thước ảnh. Trong khi đó, bộ sưu tập nằm sẵn trong chiếc smartphone luôn sẵn sàng để được chia sẻ cùng với bản bè chỉ với vài bước chạm.

Để lưu trữ số lượng lớn hình ảnh sau chuyến đi dài ngày, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng lưu trữ đám mây. Bất cứ lúc nào, các thành viên trong chuyến đi đều có thể truy cập vào kho dữ liệu trực tuyến này để tải về.

Trên mạng xã hội, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trên các cộng đồng "phượt thủ". Những trải nghiệm trong việc lưu trú, vui chơi của bạn sẽ là gợi ý thiết thực cho bất cứ ai có ý định đến địa điểm tương tự.

___________________________________________________________

- Nội dung : Đặng Nhu
- Trình bày : Hồ Cường

Bình luận
Ý kiến của bạn