Dạo chơi trên phố cổ trăm năm tuổi của Thái Lan

Old Town Phuket vẫn lưu lại những dấu tích về một thời vàng son của miền nam Thái Lan. Đây cũng là điểm giao thoa văn hóa thú vị từ kiến trúc đến nhịp sống của cư dân bản địa.

Old Town Phuket là con phố cổ độc đáo ở miền nam Thái Lan. Nơi này gợi nhớ nhiều về Hà Nội 36 phố phường với những mái nhà rong rêu màu thời gian. Phố cổ khiến nhiều du khách thích thú với những ô cửa gỗ rực rỡ sắc màu và nét văn hoá độc đáo của cư dân Thalonga.

Theo người dân địa phương, phố cổ được hình thành từ cuối thế kỷ 19. Khi đó Phuket là vùng khai thác thiếc lớn, con phố trở thành tuyến đường quan trọng và trở nên sầm uất.

Đến những năm 1990, Phuket nổi lên với hình ảnh thiên đường du lịch biển. Phố cổ Phuket mới được nhiều du khách quốc tế biết đến trong vài năm trở lại đây, nhiều quán cafe, quán bar mở ra để phục vụ du khách.

Old Town Phuket dài khoảng 2 km với 6 con đường và 2 hẻm. Du khách có thể đi bộ khoảng nửa ngày là có thể khám phá hết các ngóc ngách trong phố cổ.

Điểm đặc biệt ở đây là những dãy nhà màu sắc được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc - Bồ Đào Nha. Những cửa hàng, quán bar nhộn nhịp ẩn mình trong những bức tường rêu phong, cổ kính.

Nhịp sống ở Old Town Phuket là sự pha trộn thú vị giữa văn hóa Đông - Tây trên một trục đường hoài niệm. Bạn có thể dừng chân bên tiệm cà phê lề đường, đắm chìm trong chất giọng khàn, trầm bổng của Louis Armstrong với bản nhạc jazz cổ điển.

Bên kia đường, sau sạp hàng lưu niệm nhỏ theo phong cách Malaysia, người phụ nữ luống tuổi đang theo dõi một đoạn quảng cáo từ chiếc tivi thùng cũ kỹ.

Du khách cũng có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn truyền thống của người Phúc Kiến (Trung Quốc) đang được bày bán trong những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi.

Hình ảnh đặc trưng của phố cổ Phuket là những dãy nhà màu sắc được dân bản địa gọi là Eleven Two & Co. Nơi đây có nhiều cửa hàng theo phong cách Trung Quốc - Bồ Đào Nha được thiết kế cầu kỳ với những ô cửa sổ gỗ, được sơn phết rực rỡ.

Theo Sorn, hướng dẫn viên địa phương, du khách không thể tìm được ở đâu trên Thái Lan những con đường đi bộ lát gạch hoa cổ theo phong cách Trung Quốc như ở Old Town Phuket. Ở đây rất hiếm nhà được xây mới, đa phần những ngôi nhà cổ đều được người dân giữ gìn một cách cẩn trọn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một số dinh thự nổi tiếng mà du khách nên ghé thăm là Baan Chinpracha, biệt thự theo phong cách Trung Quốc được xây dựng từ năm 1903. Trên đường Rasada có một khách sạn cổ mang tên Thavorn, nơi đây có một bảo tàng nhỏ trưng bày nhiều hiện vật xưa, nổi tiếng nhất là chiếc thang máy cổ.

Nếu muốn trải nghiệm về cuộc sống xa hoa, du khách cũng có thể ghé thăm Phuket Laguna. Resort được xây dựng trên một mỏ thiếc cũ với những tàn dư về một thời vàng son.

Đi dọc theo đường Thalang hoặc đường Dibuk, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều phòng tranh, cửa hàng đồ cổ, tiệm bánh, quán ăn, cửa hàng vải, nhà khách và cả những cửa hàng gia đình hoạt động qua nhiều thế hệ.

Đến phố cổ Phuket, du khách còn có thể tham gia lễ hội Mùa Chay tại đền thờ Jui Tui. Nơi đây có màn trình diễn đi trên than nóng của các "chiến binh" trong trang phục truyền thống.

Lễ hội diễn ra trong tháng 10, kéo dài 9 ngày với những bài biểu diễn múa trống, bắn pháo hoa và hàng trăm gian hàng ẩm thực chay.

Old Town Phuket mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan. Từ sân bay, bạn có thể đón xe bus đến khu phố cổ. Sau một vòng tham quan, du khách có thể bắt một chuyến xe songthaew (một loại xe bus mở) hoặc tuk-tuk từ đường Ranong để đến bất cứ bãi biển nổi tiếng nào của Phuket.

Khương Nha