Là một trong những nhà mốt hiếm hoi được gây dựng bởi phụ nữ, mỗi thiết kế dành cho phái đẹp của Fendi đều toát lên vẻ nữ tính quyến rũ và khác biệt đến từng chi tiết. Ngoài các sản phẩm về đồ da và lông thú, Fendi còn gây tiếng vang với những chiếc đồng hồ đắt đỏ.

Đầu năm 2016, Fendi Timepieces làm nức lòng giới mộ điệu với thiết kế xa xỉ mang tên Crazy Carats. Sản phẩm huyền thoại của nhà Fendi là sự hòa trộn khéo léo giữa gu thẩm mỹ Italy và nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao Thụy Sĩ.

Nhà mốt danh tiếng đã tạo nên một định nghĩa khác của dòng đồng hồ nữ cao cấp thông qua chức năng chuyển màu các viên đá quý và kim cương nhờ một núm xoay nhỏ.

Trước khi trở thành một trong 10 thương hiệu thời trang xa xỉ thế giới, Fendi bắt đầu với cửa hàng nhỏ được mở vào năm 1925 bởi Adele Casagrade - một người phụ nữ tài giỏi, khéo léo. Sau khi kết hôn, Adele Casagrade cùng chồng chuyển cửa hàng tới Veneto - trung tâm thương mại của thành Rome thời điểm đó, đồng thời đổi tên cửa hàng thành Fendi - họ của Edoardo.

Năm 1946, sự hưng thịnh của Fendi tiếp tục được nâng tầm và mở rộng khi thế hệ thứ 2 của gia đình là khi 5 cô gái tài giỏi thay cha mẹ tiếp quản sự nghiệp. Sản phẩm của Fendi lúc này vẫn chủ yếu là trang phục may sẵn và đồ lông thú. 

Đến năm 1965, việc kết hợp cùng huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld gây được tiếng vang lớn cho nhà mốt bởi nét tinh tế, đổi mới và phong cách cá tính. Sự tiếp bước truyền thống gia đình của bà Silvia Venturini Fendi - một trong những phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong làng thời trang thế giới tiếp tục đưa Fendi lên tầm cao mới.

Năm 1988, mẫu đồng hồ đeo tay Fendi đầu tiên được thương hiệu giới thiệu tới khách hàng toàn thế giới. Đến nay, Fendi Timepieces tiếp tục sứ mệnh với những bộ sưu tập đồng hồ trứ danh mang tính biểu tượng, tập trung chủ yếu vào sắc màu và chất liệu thượng hạng, trong đó nổi bật là thiết kế mang tên Crazy Carats.

Crazy Carats là đồng hồ thạch anh sử dụng kim để hiển thị giờ, do đó, thời gian được chi phối bởi các tần số giao động của tinh thể thạch anh. Sản phẩm có thiết kế thân vỏ bằng thép không gỉ cao cấp, đánh bóng cầu kỳ. Phiên bản đầu tiên của chiếc đồng hồ là dây kim loại. Thiết kế màu trắng sang trọng, kiểu dáng cổ điển thanh lịch cùng điểm nhấn với kim cương và đá quý thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, hãng biến thiên chúng với kiểu dây da bê từ màu đen tới trắng, mang lại cho phái đẹp nhiều lựa chọn.

Điểm nhấn của Crazy Carats là mỗi chiếc đồng hồ được nạm tối thiểu 36 viên đá quý. Kim cương và đá quý dùng cho các thiết kế đều thuộc hàng cực phẩm:  đạt chuẩn Top Wesselton VVS (cấp độ tối đa về độ tinh khiết) và đá sapphire đạt chuẩn AAA (dành cho đá quý đạt độ cứng thứ 2 trên thang Mohs). Tất cả được nghệ nhân tại xưởng Fendi nạm đính lên đồng hồ bằng đôi bàn tay lão luyện.

Đồng hồ Fendi
 
 

Lựa chọn những viên kim cương và đá quý chất lượng, phối kết hợp chúng quanh một khối hình cầu để có thể xoay chuyển luân hồi - cấu trúc đặc biệt này giúp kim cương và đá quý hoán đổi vị trí, tạo nên sắc màu linh hoạt trên mặt đồng hồ. Đây là sáng tạo độc quyền của Fendi Timepieces.

Ngoài núm vặn chỉnh giờ như những chiếc đồng hồ thông thường tại vị trí 10 giờ, Fendi Crazy Carats được tích hợp thêm một núm vặn kết nối với cơ chế xoay độc quyền tại vị trí 4 giờ. Thiết kế giúp kim cương và đá quý chuyển động mượt mà, tạo hiệu ứng luân chuyển màu sắc tinh tế. 

Nếu giác cắt và mặt cắt là "chân lý" của kim cương thì sự chuyển động lấp lánh của những viên kim cương, đá quý trên chiếc Crazy Carats lại là điểm nhấn độc đáo. 

Những viên kim cương và đá quý của Crazy Carats khi được xoay tròn sẽ phản sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn. Sự biến đổi màu sắc một cách điệu nghệ ấy khiến người dùng không ngừng đôi tay với "núm xoay thần kỳ" để thỏa trí tò mò về những sắc màu linh hoạt trên mặt chiếc đồng hồ. Nói những chiếc đồng hồ này giống như chú tắc kè hoa cũng không có gì là lạ vì độ"biến hình" nhanh như chớp mắt của chúng.

Đồng hồ Fendi 2
 
 

Cùng một vị trí, cọc số được đính nạm đến 3 viên kim cương và đá quý. Khi một viên đá quý xuất hiện cũng là lúc 2 viên đá quý khác ẩn mình ngay phía sau, luân phiên chờ đến lượt tỏa sáng rực rỡ. Cứ như vậy, bài ca sắc màu đá quý tạo nên một vũ điệu nhịp nhàng, quyến rũ.

Với Crazy Carats, người dùng được chủ động lựa chọn sắc màu cho thời gian của mình nhờ 12 viên kim cương và đá quý thay cho 12 cọc số truyền thống. Thời gian sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn trong từng khoảnh khắc.

Vượt xa khái niệm hiển thị giờ đơn thuần, Fendi Timepieces tạo ra món trang sức đẳng cấp cho phái đẹp. Không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật giàu tính sáng tạo, tất cả đều mang đậm di sản thế kỷ và tinh thần tiên phong của nhà mốt Roma.

Từ trước tới nay, kim cương cùng đá quý được xem là cách biểu đạt tình yêu tinh tế. Với cảm hứng đó, Crazy Carats ra đời giúp chủ nhân bộc lộ cảm xúc một cách mới mẻ thông qua ngôn ngữ của đá quý. Thiết kế của Fendi Timepieces tạo nên một định nghĩa khác của đồng hồ nữ cao cấp - đồng hồ của cảm xúc.

Đồng hồ Fendi 3
 
 

Tinh tế đến từng carats, chiếc đồng hồ là tặng vật của những phụ nữ muốn biến đổi thời gian cho phù hợp với nhu cầu và biểu lộ cảm xúc cá nhân một cách ý nhị. Cấu trúc hoán đổi vị trí kim cương và đá quý trên mặt đồng giúp biểu lộ tâm trạng cá nhân theo thời gian: lúc tinh khôi như bình minh với mặt kim cương lấp lánh, lúc rực rỡ trong nắng trưa với cầu vồng đá quý Rainbow Topaz, khi lại lãng mạn, dịu êm với đá quý Pink Topaz.

Khả năng linh hoạt thay đổi màu đá quý chỉ bằng một cú xoay núm còn giúp người đẹp dễ dàng phối đồ với tông màu phù hợp và ăn ý với phong cách hàng ngày, từ trắng tinh khôi đến hồng quyến rũ hay bảy sắc màu cá tính… Đây không phải là điều mà những chiếc đồng hồ khác có thể làm được. Thay vì luân phiên tìm mua nhiều kiểu đồng hồ để phù hợp với trang phục, giờ đây, phái đẹp chỉ cần vặn núm xoay nhỏ là có thể tạo nên vẻ ngoài ton sur ton từ trang phục tới phụ kiện. 

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, Crazy Carats là minh chứng điển hình cho nhu cầu trang sức hiện đại, đa chức năng tích hợp trong một thiết kế. Ở đó, chiếc đồng hồ huyền thoại nhà Fendi vẫn giữ vững sự tinh tế, đậm chất xa xỉ của di sản thành Rome.

Á hậu Tú Anh, Á hậu Huyền My, Angela Phương Trinh, Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia - Jolie Nguyễn đều sở hữu chiếc đồng hồ đặc biệt của Fendi trong bộ sưu tập phụ kiện hàng hiệu xa xỉ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Việt Nam, bộ sưu tập Crazy Carats của Fendi được phân phối chính hãng bởi Miluxe Boutique với mức giá tương đương thị trường nước ngoài. Miluxe Boutique còn cung cấp sản phẩm của nhiều thương hiệu như Speake-Marin, H Moser & Cie, Urwerk, HYT, Bell&Ross, Ebel, Saparneva…

Miluxe Exclusive Boutique:
- Hà Nội: Villa No. 6A Quang Trung - 51 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. ĐT: +84 243 934 8989
- TP HCM: tầng trệt, Sheraton Saigon Hotel and Towers, 88 Đồng Khởi, quận 1. ĐT: +84 8 3520 8184

Bình luận
Ý kiến của bạn