Ban Bí thư cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, trong cuộc họp ngày 24/10.
Đợt một diễn ra theo kế hoạch (ngày 9-10/8), đợt hai muộn hơn dành cho thí sinh diện F1, F2 và ở địa phương đang giãn cách xã hội.
Sáng 24/6, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra an ninh trước kỳ thi THPT quốc gia tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), lưu ý khả năng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham khảo các ý kiến để hoàn thiện quy chế, có chế tài đủ mạnh xử lý ngay vi phạm trong thi cử.
Giáo sư Lê Quang Cường sẽ phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe trong Hội đồng giáo sư nhà nước.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 với chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, nhưng hiện nhiều đại biểu lại lo lãng phí.
Trước áp lực lớn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục khẳng định sẽ giảm các cuộc thi nhà giáo, công việc hành chính.
"Sim điện thoại mới phải đăng ký thông tin, gồm cả chụp ảnh và sẽ có công nghệ nhận dạng ảnh chụp với ảnh chứng minh thư", lãnh đạo ngành Thông tin Truyền thông nói.
Trả lời tại Quốc hội sáng 31/10, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ bỏ quy định này do không phù hợp.
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền chất vấn trách nhiệm của Bộ trưởng Giáo dục khi thường xuyên nêu quan điểm "kiên quyết sửa sai", nhưng "tiếp tục sai".
Ông Trần Tuấn Anh khẳng định, sau khi thuế về 0% từ đầu năm 2018, nhập khẩu ôtô từ ASEAN không tăng đột biến so với tổng nhập khẩu ôtô hàng năm.
Người đứng đầu ngành giáo dục giữ quan điểm không vì sai phạm vừa xảy ra mà vội vàng xóa bỏ kỳ thi THPT quốc gia.
Lãnh đạo ngành giáo dục nói bệnh thành tích không chỉ đến từ quy định mà còn liên quan tới văn hóa và thói quen.
Ông Phùng Xuân Nhạ đến động viên em Đinh Văn K'Rể, người dân tộc H'Rê, mắc chứng người lùn, đầu chim hiếm gặp.
Khái niệm phản biện xã hội rất hay được nhắc đến gần đây và được coi là một thước đo để đánh giá mức độ dân chủ của xã hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thể hiện sự cảm phục đối với thầy cô giáo vùng xa, ghi nhận những tấm gương tìm tòi, đổi mới.
Theo đề án 9.000 tiến sĩ, từ nhu cầu nhân lực, cơ sở đào tạo cử người đi học, Bộ Giáo dục hỗ trợ bằng cơ chế chứ không tuyển chọn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định sẽ công khai chi phí từng năm một để giải tỏa suy nghĩ là Bộ Giáo dục đang tiêu rất nhiều tiền.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tinh giảm cán bộ kế toán và y tế ở trường học; thí điểm chế độ hợp đồng với giáo viên, không còn công chức, viên chức như hiện nay.
Khẳng định việc thầy Ninh Văn Dậu nhiều lần vượt hàng chục km đường núi, đến tận nhà vận động học sinh đến lớp có sức lan tỏa với toàn xã hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư khen ngợi.