Hà NộiDù trời mưa hàng nghìn người vẫn đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ cầu may ngày mồng một tháng cuối cùng năm Quý Mão.
Hà NộiPhủ Tây Hồ không mở cửa đón khách đi lễ đầu năm nhưng người dân vẫn đổ đến xếp hàng, đặt đồ lễ trước cổng để vái vọng, cầu may.
Hà NộiHàng nghìn người đổ đến chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ,... đi lễ cầu an ngày đầu năm mới. Một số nơi không mở cửa, người dân phải vái vọng từ ngoài.
Hà NộiPhủ Tây Hồ đóng cửa, người dân phải đặt lễ trước cổng và vái vọng trong ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu.
Hà NộiNgười dân đeo khẩu trang phòng dịch khi đến chùa, đền làm lễ cầu may trong ngày mồng 1 Tết. Một số nơi sắp xếp người dân vào lễ theo lượt để tránh chen lấn.
Người đi lễ Phủ Tây Hồ tăng cao vào buổi trưa 19/8 khiến lực lượng chức năng phải đóng cửa để giãn cách, sau đó ngăn rào cho phép vào theo lượt 30 người/lần.
Hà NộiHàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ tối ngày mùng 1 âm lịch làm lễ, mặc dù nơi thờ tự này đóng cửa theo quy định của thành phố để phòng chống Covid-19.
Hà NộiHàng nghìn người đến Phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới, cầu bình an, may mắn cho gia đình.
Lãnh đạo Hà Nội cho rằng khoản phạt 180 triệu đồng đối với các bãi xe vi phạm là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.
Những bộ trang phục như váy ngắn, quần bò xé, thậm chí quần đùi - tưởng chừng chỉ dễ thấy ở công viên hay ngoài phố - xuất hiện không ít tại các đền chùa đầu năm mới. Chủ nhân của chúng phần lớn là những người trẻ tuổi.
Hành vi đổi tiền không đúng quy định bị phạt tới 40 triệu đồng, các cơ quan quản lý liên tục tăng cường quản lý sử dụng, lưu thông tiền lẻ, nhưng kiểu làm ăn này vẫn tồn tại do nhu cầu đổi tiền lẻ của người đi chùa còn nhiều.
Tuy đã có biển cấm nhưng nhiều người đi lễ vẫn chen chân đặt tiền công đức bừa bãi, vương vãi khắp nơi trong chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.
> Chen chúc đi lễ phủ Tây Hồ
> Hàng chục nghìn người trẩy hội chùa Hương