Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 17/4/2015, 12:46 (GMT+7)

Quá trình Trung Quốc cải tạo ồ ạt trên Đá Chữ Thập

Từ một tiền đồn chỉ rộng hơn 1.000 m2, hiện nay diện tích đất mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Đá Chữ Thập đã lên tới 900.000 m2, đủ lớn để Bắc Kinh xây dựng trên đó đường băng, bến cảng cùng nhiều công trình quân sự và dân sự khác.

Hình ảnh vệ tinh công bố hôm 23/3 cho thấy Trung Quốc đang ngang nhiên tăng cường xây dựng đường băng đầu tiên trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và có thể mở một đường băng thứ hai.

Theo đánh giá của tạp chí quân sự IHS Janes đây là bước quan trọng để Bắc Kinh hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này trên các đảo và quần đảo ở Biển Đông.

Năm 2005, Trung Quốc mới chỉ xây dựng trên Đá Chữ Thập một tiền đồn quân sự nhỏ. Nhưng theo báo cáo mà Philippines đưa ra cùng thời điểm, tiền đồn này được coi như một trung tâm chỉ huy của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: InterAksyon

Trang tin InterAksyon dự đoán Trung Quốc đang dần biến tiền đồn nhỏ ban đầu trên Đá Chữ Thập thành căn cứ quân sự chính của nước này nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy diện tích đất trên Đá Chữ Thập bắt đầu được mở rộng. Ảnh: Google

Hình ảnh do Airbus Defense and Space công bố hồi tháng 11/2014 cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng các công trình, cải tạo đất và mở rộng diện tích trên Đá Chữ Thập. Bên cạnh tiền đồn được xây từ năm 2005, nhiều kiến trúc mới đã xuất hiện. Ảnh: Airbus

Từ một tiền đồn chỉ rộng hơn 1.000 m2, hiện nay diện tích đất mà Trung Quốc cải tạo trên Đá Chữ Thập đã lên tới 900.000 m2, với chiều dài 3.000 m và rộng 300 m. Ảnh: InterAksyon

Diện tích này đủ lớn để Bắc Kinh xây dựng trên đó đường băng cùng nhiều công trình phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự khác. Ảnh: InterAksyon

Hình ảnh công bố hồi tháng một cho thấy 14 tàu chở hàng cùng nhiều máy nạo vét Trung Quốc hoạt động tại bến cảng đang xây trên Đá Chữ Thập. Giới chuyên gia dự đoán công trình này sẽ trở thành nơi neo đậu cho nhiều loại tàu chiến, tàu chở dầu và cả tàu ngầm của Bắc Kinh. Ảnh: InterAksyon

Hình ảnh vệ tinh hôm 23/3 của Airbus Defence and Space cho thấy một đoạn đường băng dài khoảng 53 m đã được lát tại đông bắc Đá Chữ Thập. Việc lát và chuẩn bị mặt bằng tại phần khác của đường băng cũng được mở rộng. Ngoài ra, Trung Quốc còn lát khoảng 20 m đường của sân đỗ dài 400 m. Hình ảnh cũng cho thấy Trung Quốc tiếp tục nạo vét ở phía tây nam của bãi đá và sử dụng cần cẩu nổi để củng cố một bến cảng. Ảnh: Airbus

IHS Janes cho rằng đường băng trên Đá Chữ Thập có thể dài khoảng 3.000 m. Đường băng thông thường của lực lượng không quân Trung Quốc có độ dài khoảng 2.700 - 4.000m. Ảnh: Airbus

Ngoài việc đẩy nhanh hoạt động cải tạo đất trên Đá Chữ Thập cùng 6 bãi đá khác thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc cũng ráo riết tiến hành mở rộng trái phép hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này chiếm giữ lần lượt vào các năm 1956 và 1974. Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp hôm 17/3 cho thấy trên đảo Phú Lâm xuất hiện đường băng cùng các cơ sở của sân bay. Ảnh: DigitalGlobe

Theo hình ảnh vệ tinh, diện tích đảo Quang Hòa, cách đảo Phú Lâm 80 km về phía tây nam, cũng đã tăng thêm 50% so với hồi tháng 4/2014.

Việt Nam nhiều lần phản đối việc Trung Quốc xây dựng, mở rộng công trình trên những bãi, đá và làm thay đổi nguyên trạng tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo này. Ảnh: DigitalGlobe

Vũ Hoàng (tổng hợp)