Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 21/11/2014, 14:57 (GMT+7)

Những vụ đối đầu quân sự Nga - phương Tây

Bất đồng sâu sắc trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến phương Tây luôn dè chừng trước các hoạt động trên không, trên biển và trên đất liền của quân đội Nga.

Nhóm nghiên cứu Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN) tuần trước công bố một báo cáo liệt kê những vụ đối đầu giữa Nga và phương Tây trong năm nay, được xếp hạng theo các mức "rất nguy hiểm", "nghiêm trọng, có nguy cơ leo thang" và "thường xảy ra, ít có nguy cơ leo thang". Hầu hết các vụ việc liên quan đến không quân và hải quân ở nhiều nơi trên thế giới. Đồ họa: CNN

 

Chiến đấu cơ Nga hôm 3/3 suýt va vào máy bay dân dụng Boeing 737của hãng Scandinavian Airlines. Truyền thông Thụy Điển đưa tin rằng hai máy bay có lúc chỉ cách nhau 90 m trên không trung, cách thành phố Malmo của nước này 80 km về phía đông nam. Chiếc máy bay chở 132 khách đang trên đường từ Copenhagen đến Rome trong khi máy bay do thám của Nga "không phát tín hiệu thông báo vị trí". Nếu sự cố xảy ra, nó có thể so sánh với vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia tại miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

Thụy Điển ngày 17-27/10 huy động hàng trăm binh sĩ, cùng các trực thăng, tàu tàng hình, tàu quét ngư lôi để tìm kiếm một "vật thể bí ẩn" ngoài khơi Stockholm và cảnh báo có thể sử dụng vũ lực để lôi nó lên khỏi mặt nước. Truyền thông địa phương ban đầu nghi ngờ vật thể này là tàu ngầm Nga mắc cạn dưới biển. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/10 bác bỏ thông tin. Quân đội Thụy Điển hôm 15/11 xác nhận một tàu ngầm nhỏ đã xâm phạm lãnh hải nước này và công bố hình ảnh trên làm bằng chứng. Tuy nhiên, Stockholm không khẳng định tàu lạ của nước nào. Ảnh: AFP

Một máy bay chiến đấu không vũ trang của Nga hôm 12/4 bay 12 lượt qua tàu chiến USS Cook của Mỹ trên Biển Đen. Hành vi này, nếu được lặp đi lặp lại bởi một máy bay vũ trang, có thể khiến chỉ huy tàu nhắm các mũi tấn công vào máy bay để phòng thủ. Trong ảnh minh họa là tàu USS Cook FF-1083 của hải quân Mỹ. Ảnh: Felix Stember

Ngày 23/4, một máy bay chiến đấu Nga, được cho là mang theo vũ khí, đã diễn tập gần máy bay trinh sát của Mỹ ở biển Okhotsk.

Máy bay quân sự Nga mang vũ khí hồi tháng 6 bất ngờ diễn tập tấn công gần hòn đảo Bornholm đông dân cư của Đan Mạch. Vào thời điểm đó, hòn đảo này đang tổ chức một "lễ hội chính trị" có sự tham gia của 90.000 quan khách gồm các chính trị gia, nhà báo và nhà hoạt động. Tình báo quốc phòng Đan Mạch (DDIS) mô tả vụ việc là "mang tính khiêu khích hơn các tường hợp được quan sát trong những năm gần đây", tuy nhiên khẳng định "không có dấu hiệu cho thấy Nga tăng cường đe dọa quân sự trực tiếp vào lãnh thổ Đan Mạch". Đồ họa: BBC

Ngày 16/7, một máy bay vũ trang Nga đánh chặn máy bay giám sát Thụy Điển tại không phận quốc tế Gotland và Latvia. Có lúc hai máy bay chỉ cách nhau 10 m.
Hai ngày sau, một máy bay giám sát Mỹ hoạt động gần Kaliningrad, Nga bị chiến đấu cơ Nga tiếp cận và đuổi vào không phận Thụy Điển. 

Máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 17/9 bị cáo buộc xâm nhập không phận Thụy Điển, có thể nhằm kiểm tra khả năng của các tên lửa phòng không đã được củng cố sau các vụ việc trước đó. Ngoại trưởng Thụy Điển miêu tả sự cố là "hành vi xâm nhập không phận nghiêm trọng nhất trong nhiều năm". Trong ảnh là một chiếc Sukhoi Su-24 của Nga trong một buổi tập trận. Ảnh: AusAirPower

Đặc vụ an ninh người Estonia Eston Kohver (trái) bị Moscow bắt giữ hồi tháng 9 với tội danh hoạt động gián điệp. Moscow tuyên bố ông Kohver bị bắt giữ trong nước Nga, trong khi các quan chức Estonia cho rằng ông bị bắt cóc ở lãnh thổ nước này và bị đưa qua biên giới. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Estonia.

Yulia Sotnikova, phát ngôn viên tòa án Lefortovo ở Moscow hôm 31/10 cho biết thẩm phán ra quyết định kéo dài thời gian giam giữ Kohver đến 5/1/2015. Liên minh châu Âu và Mỹ kêu gọi Nga ngay lập tức trả tự cho người này. Ảnh: RT

Hồi đầu tháng 9, máy bay ném bom chiến lược của Nga tại biển Labrador, gần Canada được cho là diễn tập tấn công tên lửa hành trình vào Mỹ. Chiến đấu cơ Nga ở bên ngoài vùng nhận dạng phòng không của Canada, tuy nhiên, vụ việc được cho là động thái khác thường vì khi đó đang diễn ra hội nghị cấp cao NATO. Tên lửa hành trình phóng từ biển Labrador có thể vươn tới các mục tiêu tại Ottawa, New York, Washington, Chicago, và căn cứ hải quân Norfolk, Virginia. Trong ảnh là máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga. Ảnh: Itar-tass

Một máy bay quân sự Nga hôm 7/9 bay vòng trên đầu khu trục hạm HMCS Toronto của Canada đang tham gia tập trận hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen. Ottawa chỉ trích đây là sự "khiêu khích một cách không cần thiết". Tuy nhiên, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga, cho biết có hai phi cơ nước này thường bay qua khu vực "nhưng không tiếp cận tàu quân sự nước ngoài". Ảnh: Canada Press

 

Ngày 28-30/10,  Nga tiến hành một cuộc tập trận không quân lớn ở Biển Bắc, Đại Tây Dương, Biển Đen và biển Baltic. Các quốc gia NATO và các đối tác theo dõi máy bay ném bom tầm xa của Nga làm nhiệm vụ trên toàn bộ khu vực này, bao gồm một đội hình máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hoạt động trên biển Baltic. Tất cả các nhiệm vụ của Nga được thực hiện trong không phận quốc tế nhưng quy mô và việc triển khai nhiều loại máy bay khác nhau tại nhiều khu vực làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa NATO và Nga. Trong ảnh minh họa là máy bay ném bom tầm xa Su-34 Fullback của Nga. Ảnh: Reuters

Bản đồ thể hiện nơi xảy ra các vụ đối đầu trên Biển Bắc và biển Baltic. Màu đỏ chỉ các sự cố rất nguy hiểm, màu vàng là các vụ việc nghiêm trọng có nguy cơ leo thang, màu xanh da trời là các trường hợp thông thường, xanh lá là các trường hợp ít nghiêm trọng. Đồ họa: ELN

Máy bay quân sự NATO sẵn sàng chiến đấu trước khi khủng hoảng Ukraine nổ ra. Đồ họa: CNN

Số máy bay quân sự NATO sẵn sàng được triển khai tăng lên đáng kể sau khi khủng hoảng Ukraine xảy ra. Đồ họa: CNN

Bản đồ thể hiện các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự với Nga. Đồ họa: Julia Ro/ Cfr 

Bản đồ thể hiện quá trình gia tăng thành viên của NATO, tổ chức này được thành lập vào năm 1949 và hiện có 28 thành viên. Đồ họa: Julia Ro/ Cfr

Phương Vũ (Theo ELN/ CFR)