Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 31/8/2018, 10:51 (GMT+7)

Nước lũ ngập sâu hơn một mét trên quốc lộ ở Nghệ An

Lũ lên nhanh khiến quốc lộ 7 ở Nghệ An có điểm ngập tới gần 2 m, nhiều hộ dân ven sông phải dỡ nhà để tránh bị lũ cuốn.

Từ ngày 29/8, nhiều huyện miền núi Nghệ An có mưa to, kết hợp với lũ từ Lào đổ về khiến các sông ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương dâng cao.

Chiều 30/8, nhiều điểm trên quốc lộ 7 qua các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn ngập sâu; có điểm ngập tới gần 2 m và kéo dài hơn một km ở địa phận xã Tam Quang (huyện Tương Dương).

Một người đi xe máy trên quốc lộ 7 đoạn qua huyện Tương Dương buộc phải quay đầu xe trở lại vì nước lũ dâng cao.

Người dân xã Tam Quang (huyện Tương Dương) bê vật dụng ra khỏi nhà để chạy lũ.

Vật nuôi được di tản lên địa hình cao để tránh nước ngập.

Từ 6h hôm nay 31/8, nước lũ ở nhiều huyện miền núi Nghệ An đã rút khoảng 30 cm. Tuy nhiên 4 nhà dân ở xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) nằm sát sông Lam bị nước ngoạm vào tới móng, buộc chính quyền và người dân phải tháo dỡ để giảm thiệt hại.

Cột nhà của một hộ dân ở xã Xá Lượng chực đổ sập xuống sông.

Người dân tháo dỡ nhà để đề phòng bị lũ cuốn.

"Cả đêm thức trắng thấy nước chảy cuồn cuộn, cuốn sập nhiều mét đất ngay sát nhà kèm theo tiếng còi hú của thủy điện thông báo xả lũ, chưa khi nào chúng tôi lo sợ đến vậy", một người dân ở xã Xá Lượng nói.

Đồ dùng của các hộ dân ở xã Xá Lượng được chuyển ra vệ đường khi nhà bị tháo dỡ.

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho hay, hiện có gần 170 nhà bị nước ngập từ một đến 3 m.

"Tình hình lũ vẫn phức tạp, nếu lũ từ Lào đổ về nhiều thì nước sẽ tiếp tục dâng trở lại", ông Kha nói.

Ông Tạ Hữu Hùng, Phó giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương cho biết, đêm 30/8 lũ từ Lào đổ về hồ đạt lưu lượng hơn 4.000 m3/s, do mực nước trong hồ đã đầy nên nhà máy phải xả bằng lưu lượng lũ đổ về hồ. Đến 5h sáng nay, lượng xả giảm xuống còn 3.700 m3/s.

Hải Bình - Phương Trinh