Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 29/4/2017, 14:18 (GMT+7)

Những cổ vật vàng son, gấm vóc thời Nguyễn

Hơn 30 hiện vật là đồ gỗ được chạm khảm tinh xảo, sơn son thếp vàng cùng những bức trướng thêu tay tinh tế vừa được trưng bày tại TP Huế (Thừa Thiên Huế).

Sáng 28/4, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), hai nhà sưu tập Trần Đình Sơn (TP HCM) và Hoàng Văn Kim (Hà Nội) mở cửa triển lãm có tên "Vàng son, chạm khảm, gấm vóc thời Nguyễn", giới thiệu hơn 30 hiện vật đồ gỗ mỹ nghệ, nghi, trướng.

Những hiện vật đồ gỗ quý giá thời Nguyễn được nhà sưu tầm Hoàng Văn Kim sang châu Âu tìm kiếm, sưu tầm và mua mang trở lại Việt Nam. Đa số hiện vật có niên đại thế kỷ 19-20, thời vua Khải Định.

Chiếc ngai bằng gỗ được sơn son thếp vàng, làm từ thời vua Khải Định. Ở phía trên ngai đề 4 chữ "Khải Định Niên Tạo". Chiếc ngai được khắc nhiều họa tiết hoa văn độc đáo, nổi trội là hình tượng chim phượng dang rộng đôi cánh.

Tráp cơi trầu bằng gỗ thế kỷ 20 chạm khắc hình Long, Phượng tinh xảo, được Nhà sưu tập Hoàng Văn Kim sưu tầm ở châu Âu.

Chiếc tràng kỷ chạm rồng, phượng, chim tinh xảo từ thời vua Khải Định. Ở trên mặt có khắc 4 chữ "Khải Định Niên Tạo".

Chiếc rương làm từ gỗ sưa chạm trổ họa tiết chim và hoa cách điệu, xuất xứ thời vua Khải Định. Rương được đánh giá là cổ vật quý hiếm khi các mặt đều chạm hình rồng, phượng.

Hộp đựng cau trầu sơn son thếp vàng, họa tiết hoa, phượng cách điệu cho thấy nghệ thuật chạm khắc thời Nguyễn đã đạt đỉnh cao.

Các bức trướng, nghi, trấn phong thời Nguyễn cho thấy kỹ năng thêu tay của các bậc tiền nhân đạt đến trình độ điêu luyện. 

Một bức nghi được thêu hình con công trên nền gấm vàng. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, bức nghi này ngày xưa làm quà mừng thọ của vua quan triều Nguyễn.

Bức nghi "Cửu Long bách thọ" là vật phẩm mừng thọ của vua Khải Định trong dịp tứ tuần đại khánh.

Chân dung vua Khải Định được khắc chìm trong mặt đá. 

Võ Thạnh