Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 17/7/2015, 21:34 (GMT+7)

Nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa thành sông sau mưa

Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ làm nhiều tuyến phố ở trung tâm TP Thanh Hóa ngập nặng, hàng loạt phương tiện cơ giới chết máy dọc đường khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Hơn 16h chiều nay, một cơn mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm TP Thanh Hóa. Trận mưa chỉ kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhưng đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông đình trệ. Tại nút giao vòng xuyến trước cổng trụ sở công an thành phố, nước ngập cao hơn nửa mét.

Tình trạng ngập lụt cục bộ cũng xảy ra trên rất nhiều tuyến phố khác như Lê Hoàn, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Triệu Quốc Đạt... 

Tại các tuyến đường gom nhỏ hơn, tình trạng ngập càng xảy ra trầm trọng, nước tràn vào cả nhà dân, có nơi cao quá nửa mét khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Tại ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú, ngay trước Bưu điện trung tâm, giao thông hỗn loạn nhiều giờ. Đây là nút giao thường xuyên ách tắc mỗi khi mưa lớn.

Trên đường Phan Chu Trinh, nước ngập rất sâu.

 Một phụ nữ bị ngã xe ướt sũng.

Nhiều người đứng trú trên vỉa hè chờ nước rút mới về nhà.

Hàng loạt ôtô, kể cả xe tải gầm cao cũng chết máy dọc đường.

Xe cứu hộ giao thông 116 đã phải hoạt động hết công suất để giải cứu các phương tiện "ăn vạ" trên đường phố. Trong ảnh là một chiếc Hyundai 4 chỗ chết máy ở Đại lộ Lê Lợi và đang được kéo về gara.

Chập tối, vẫn còn nhiều người mắc kẹt trên phố. Nguyên nhân của tình trạng ngập đường là do hệ thống thoát nước ở TP Thanh Hóa được đầu tư manh mún hoặc quá nhỏ so với lưu lượng mưa.

Đường phố ở Thanh Hóa thành sông sau mưa lớn
 
 

 Nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa biến thành sông

 Lê Hoàng