Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 30/10/2014, 17:22 (GMT+7)

Nhà xưởng trơ khung, trại dưỡng lão di tản sau hoả hoạn

Đám cháy được khống chế sau 2 tiếng, nhưng khói đen ngột ngạt bao phủ khu vực xung quanh khiến Trung tâm chăm sóc người già Đại Từ (Hà Nội) nằm cách đám cháy xưởng gỗ vài chục mét đã phải sơ tán.

Sau hơn 2 h dập lửa, đám cháy xưởng gỗ ở Đại Từ, cách ga Giáp Bát (Hà Nội) khoảng 100 m về cơ bản  đã được khống chế. Tuy nhiên 400 m2 xưởng gỗ bằng mái tôn bị đổ sập xuống. Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Phía bên trong nhà xưởng bị cháy, nhiều đồ đạc và hàng hoá được chạy ra ngoài, khung mái tôn bị đổ sụp xuống.

Theo một số công nhân của xưởng sản xuất gỗ, đám cháy được phát hiện từ góc nhà kho của xưởng sản xuất gỗ thuộc công ty Cổ phần Đại Ngàn, sau đó lan rộng. 

Hàng trăm mét vuông nhà kho bị sập.

Một số đồ gỗ để làm bàn ghế ở gian bên ngoài rất may lửa không lan tới.

Khu nhà kho bên cạnh xưởng này cũng bị cháy, gây thiệt hại nhiều đồ đạc.

Một nhà kho bên cạnh đang được xây dựng cũng trơ khung sắt. Nguyên nhân của vụ cháy, ban đầu được xác định là do chập điện. Lực lượng cứu hoả vẫn tiếp cận hiện trường, phun nước làm mát nhiều khu vực quanh xưởng xảy ra hoả hoạn để chống cháy lan.

Trung tâm chăm sóc người già (vòng tròn đỏ) cách đám cháy khoảng vài chục mét. Khi lửa bốc cao, khói đen theo gió cuốn vào khiến không khí khu vực xung quanh ngột ngạt với mùi khét.

Nhiều người già được các điều dưỡng viên di chuyển ra phía ngoài đường Đại Từ. 

Bá Đô