Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 14/3/2017, 00:15 (GMT+7)

Nhà ga quốc tế 3.500 tỷ đồng đón APEC ở Đà Nẵng

Chủ đầu tư nhà ga quốc tế mới tại sân bay Đà Nẵng cam kết sẽ hoàn thành công trình trước ngày 10/4 để kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Nhà ga 3.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng sắp hoàn thành
 
 

Công trình nhà ga hành khách quốc tế mới tại sân bay Đà Nẵng đang gấp rút về đích. Dự án do Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư.

Đây là dự án nhóm A, công trình công cộng cấp 1, gồm 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách quốc tế, nhà cơ điện, cầu vượt, hệ thống sân đường giao thông..., tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Nhà ga mới xây dựng trên diện tích 21.000 m2, diện tích sàn xây dựng 48.000 m2. Công trình nằm liền kề với nhà ga quốc nội hiện nay, được Bộ Quốc phòng bàn giao gần 12 ha đất quân sự để thực hiện dự án.

Nhà ga có 3 tầng, ngoài cầu thang bộ, hệ thống thang máy được lắp ráp đảm bảo việc vận chuyển khách và hàng hóa.

Dự án khởi công ngày 15/11/2015. "Nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24h để hoàn thành vào ngày 10/4 như cam kết", ông Lê Khắc Hồng, Tổng giám đốc AHT, nói.

Mái nhà ga được lấy cảm hứng kiến trúc từ cánh chim hải âu.

40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh... gần hoàn thiện.

Công nhân cẩn thận trong từng công đoạn.

Nhà ga có 2 đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo xử lý hành lý đến.

Nhà ga quốc tế mới có 10 cửa ra máy bay. Sau khi hoàn thành, công trình đáp ứng 6 triệu hành khách/năm, với 1.600 hành khách vào giờ cao điểm, khai thác được tất cả loại máy bay code E.

Khu vực căng tin, quầy ăn uống nhanh tại sân bay đang được hoàn thiện. Đánh giá cao tiến độ dự án, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng, nói dự án không chỉ là bộ mặt thành phố mà còn là bộ mặt của Việt Nam. Bởi sân bay Đà Nẵng là nơi lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 năm nay.

Ngày 13/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng đã đến kiểm tra dự án. Ông Xuân Anh nói, nhà ga hành khách quốc tế mới thể hiện tính hiệu quả của chủ trương cho tư nhân tham gia vào các công trình, dự án lớn của đất nước. "Tư nhân làm tốt thì ưu tiên kêu gọi họ làm", ông nói.

Nguyễn Đông