Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 29/8/2018, 06:17 (GMT+7)

Người Sài Gòn tấp nập đi mua đồ cổ vũ Olympic Việt Nam

Trước trận bán kết của thầy trò Park Hang-seo, các điểm bán cờ, băng rôn, kèn... hút hàng, cơ sở may đồ cổ vũ phải làm tăng ca.

Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria, trên nhiều tuyến phố Sài Gòn, cảnh mua bán cờ, áo, băng rôn... diễn ra nhộn nhịp. Trong đó, đông đúc nhất là ở các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi...

Khoảng 3 km ở hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) ngập tràn sắc đỏ. Các cửa hàng đều thêm bán đồ cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo. Nhân viên liên tục thổi kèn, ra lề đường mời gọi khách vào mua.

"Bình thường cửa hàng tôi bán đồ nhựa nhưng hai ngày nay lấy thêm quần áo cờ đỏ sao vàng về bán giá sỉ. Tôi nhập về khoảng 15.000 áo, chỉ trong một ngày đã bán được hơn một nửa rồi. Nhờ Olympic Việt Nam nên mới có dịp tăng gia sản xuất", chị Hồng cho biết.

Những mặt hàng cổ vũ đội tuyển đều rực màu đỏ cùng lời chúc Việt Nam vô địch.

Các miếng dán được bán sỉ với giá 2.000 đồng một cái, áo giá 50.000 đồng, cờ được bán giá 30.000 đồng... Người bán lẻ thường sẽ tăng giá lên gấp đôi.

"Kèn có giá 15.000 - 60.000 đồng tùy kích cỡ và bán rất chạy vì sử dụng được nhiều lần. Mấy loại kèn nhỏ chỉ trong ngày mà giá đã thay đổi, đến sát giờ đá bán kết sẽ còn tăng giá nữa", một tiểu thương cho biết.

Chiều 28/8, cô Phan Thị On (quận 5) ra đường Hải Thượng Lãn Ông lấy sỉ cờ, áo, băng rôn... về bán lẻ. "Trận Việt Nam đá với Syria tôi chỉ bán có xíu cũng lời khá lắm nên lần này lấy số lượng nhiều hơn", cô nói.

Diệu Linh (sinh viên năm 3) cùng nhóm bạn cũng chọn mua đồ cổ vũ. "Chúng em bán vui là chính nên chỉ lấy mỗi loại vài chục cái. Em dự tính sẽ ra Nhà văn hóa Thanh niên bán cờ hoa, quần áo", Linh cho biết.

Các cơ sở sản xuất cờ, băng rôn... cũng khẩn trương làm hàng. Gần 21h tại một xưởng in may trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) vẫn sáng đèn để may cờ.

"Tôi phải cho nhân công ở các xưởng làm đến tối, tăng ca để kịp in cờ cho khách. Bình thường thì ngày chỉ giao khoảng 100 lá cờ thì nay tăng gấp chục lần, trong đó có cả loại kích thước khổng lồ", ông Trường Thắng (chủ xưởng) nói.

"Trong đó bán chạy nhất là mặt hàng cờ nhỏ bằng bàn tay. Chỉ trong ngày, khoảng 10.000 lá cờ cầm tay được bán hết. Nhân viên liên tục xỏ ống nhựa vào lá cờ, làm xong bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Hy vọng Olympic Việt Nam sẽ vào đến chung kết thì người hâm mộ vui, nhà kinh doanh cũng thu lợi", vợ ông Thắng chia sẻ.

may cơ đồng nai
 
 

Cơ sở may cờ lớn nhất Đồng Nai hối hả trước trận bán kết để phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Video: Phước Tuấn.

Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt đánh bại Pakistan 3-0, Nepal 2-0, Nhật Bản 1-0 (vòng bảng), Bahrain 1-0 (vòng 1/8), Syria 1-0 (tứ kết).

Trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra lúc 16h thứ Tư 29/8, trên sân Pakansari, tỉnh Cibinong, Tây Java, Indonesia. Lần đối đầu tại giải U23 châu Á hồi đầu năm ở Thường Châu (Trung Quốc), Quang Hải mở tỷ số, nhưng Việt Nam thua ngược 1-2.

Quỳnh Trần