Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 31/8/2017, 15:56 (GMT+7)

Ngôi chùa Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ nghỉ dưỡng ở Huế

Chùa Từ Hiếu là một trong những ngôi chùa cổ ở Huế và có kiến trúc hài hòa với khung cảnh thiên nhiên.

Ngôi chùa thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ nghỉ dưỡng ở Huế
 
 

 

Trưa 29/8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đáp chuyến bay từ Thái Lan xuống sân bay TP Đà Nẵng. Theo kế hoạch, vị thiền sư sẽ ở lại Đà Nẵng một thời gian, sau đó ngài về Huế nghỉ dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, nơi ngài xuất gia vào năm 16 tuổi. 
 

Chùa Từ Hiếu nằm trên đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Nguyên sơ của chùa Từ Hiếu là một thảo am được làm bằng tre, lợp tranh do hòa thượng Nhất Định lập nên để nuôi mẹ già. Năm 1848, một số thái giám trong Hoàng cung triều Nguyễn đã tâu xin triều đình hỗ trợ xây nên chùa Từ Hiếu có ba gian hai chái, cột kèo chạm trổ, phía sau xây Thống Hội Đường, phía trước xây Lạc Thiện Đường, phía phải xây Ái Nhật Đường và lầu bia.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, xuất gia tại chùa Từ Hiếu vào năm 16 tuổi, nơi ngài thọ giáo với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật. Tại Huế, ngài đã theo học và tốt nghiệp tại Viện Phật học Bảo Quốc.

Năm 1950, Thiền sư cùng với các thầy khác thành lập Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn, Chợ Lớn.

 

Năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng trở về thăm chùa Từ Hiếu trong sự chào đón của tăng ni.

Chùa Từ Hiếu có phong cảnh hữu tình.

Thầy Thích Từ Đạo, Giám tự chùa Từ Hiếu cho biết, hiện nhà chùa đang dọn dẹp lại khuôn viên và căn phòng trước đây thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nghỉ dưỡng.

"Chúng tôi chưa nắm được thời gian nào Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ về Huế", thầy Thích Từ Đạo nói.

Biết tin thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ về chùa Từ Hiếu, một số phật tử đã tranh thủ cắt tỉa lại hệ thống cây xanh, dọn dẹp các lối đi để đón ngài.

Chùa Từ Hiếu có kiến trúc hình chữ khẩu, hài hòa với núi đồi thiên nhiên sẵn có. 

Khuôn viên chùa có hệ thống cây xanh dày đặc.

Ngày nay chùa Từ Hiếu là địa điểm du lịch được nhiều khách nước ngoài tìm đến.

Võ Thạnh