Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 27/1/2017, 15:20 (GMT+7)

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Ngày 30 Tết, chợ quê ở một số vùng nông thôn vẫn nhộn nhịp mua bán những mặt hàng quen thuộc với người dân địa phương.

Tại Hà Tĩnh, từ 6h sáng, nhiều người dân vùng nông thôn huyện Thạch Hà tập trung ở chợ Mương (xã Thạch Thanh) để sắm thêm đồ Tết. Chợ Mương họp vào các ngày chẵn trong tháng. Dịp Tết, chợ họp từ ngày 25 đến hết chiều 30 tháng Chạp.

Cau, trầu được nhiều người tìm mua. Các cụ già mua về ăn trong những ngày Tết, những người có gia đình thì mua cau trầu và vôi để bày mâm quả đêm giao thừa.

Bánh đa là một đặc sản của vùng nông thôn ở Hà Tĩnh. Bánh thường được đem nướng và bán tại chợ, trung bình khoảng 3.000 đồng mỗi chiếc.

Tại xã Thạch Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), chợ quê họp ngay bên đường, hai mặt hàng chính là thịt lợn và lá chè xanh. 

Chợ Thạch Tiến họp vào ngày lẻ, người dân dựng vài chiếc chòi bên cạnh cánh đồng để giao thương.

"Chợ quê thật bình dị, thân thuộc với nét riêng mà không phải vùng miền nào cũng có", chị Tuyết, một người gốc xã Thạch Tiến hiện đang sống ở Đà Nẵng nói.

Người Dao ở xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đi chợ mua len, vải, đồ trang sức làm bằng thổ cẩm.

Lạp xưởng là một món ăn được bày bán phổ biến ở các chợ quê ở Lạng Sơn. Đây là đặc sản của người Tày Nùng, thường bán chạy vào dịp lễ Tết.

Bánh nếp cũng được một số người dân đem đến chợ bán trong ngày cuối năm.

Đức Hùng - Hồng Vân