Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 5/6/2017, 01:00 (GMT+7)

Nắng nóng, người dân đổ xô đi tắm biển

3 ngày qua, khi nhiệt độ ngoài trời thường trực 40 độ C, các bãi tắm Đà Nẵng đông đúc du khách từ khắp nơi đổ về.

Hàng nghìn người đổ ra biển tắm giải nhiệt
 
 

 

4 ngày qua, nắng nóng trải dài từ miền Bắc đến miền Trung. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ buổi trưa là 41 độ C. Bất chấp trời còn nắng gắt, từ khoảng 15h, nhiều người đã kéo ra các bãi biển dọc đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Nguyễn Tất Thành để tắm.

Người dân tập trung ở những bãi có bóng mát từ các nhà cao tầng ven biển, trong đó đông nhất là bãi tắm T20 và Sao Biển.

Đến khoảng 16h, lượng người đổ ra bãi biển ngày một đông. Dịch vụ cho thuê phao tắm nở rộ dịp hè.

Những bãi tắm công cộng thu hút không chỉ người dân bản địa mà còn nhiều du khách nước ngoài.

Được đi tắm biển, nhiều bé tỏ ra thích thú. Những bãi có cát trải dài thoai thoải được nhiều người lựa chọn.

Những thanh niên thường bơi ra xa bờ để thỏa thích ngụp lặn.

Nhiều bạn trẻ chơi trò bật nhảy, tạo cảm giác mạnh khi đi tắm biển. Trên bờ, nhiều nhóm tập trung đá bóng, đánh bóng chuyền...

Khi nắng tắt, bãi biển trở nên đông đúc hơn. Lực lượng cứu hộ luôn túc trực, thổi còi cảnh báo những người tắm biển bơi ra quá xa bờ, đồng thời sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Mép nước đông kín người. Nhiều người không tắm biển cũng ra bãi cát ngồi hóng gió.

Các em nhỏ sau khi tắm biển lại tụ tập xây lâu đài cát. Tắm nước ngọt ở Đà Nẵng được miễn phí. Người dân và du khách chỉ phải bỏ phí trông xe, 2.000 đồng/xe đạp và 3.000 đồng/xe máy.

Cảnh thư giãn của người dân trên bãi biển Đà Nẵng. Chính quyền thành phố đang xem xét một số dự án ven biển theo hướng thu hồi để người dân có thêm các bãi tắm công cộng.

Nguyễn Đông