Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 15/9/2017, 11:53 (GMT+7)

Lính cứu hỏa thực nghiệm cứu người bị ôtô cuốn vào gầm

Các tình huống cứu người đuối nước, gặp tai nạn giao thông, kẹt trên nhà cao tầng... được cảnh sát chữa cháy thực hiện nhuần nhuyễn trong thời gian rất ngắn.

Lính cứu hỏa thực nghiệm giải cứu nạn nhân tai nạn giao thông
 
 

Cảnh diễn tập giải cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm ôtô.

Sáng 15/9, hàng chục phương tiện, trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy hiện đại nhất được phô diễn tại hội thi nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn lần thứ nhất. Hội thi do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an phối hợp cùng Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội tổ chức.

Tình huống giả định được đưa ra là xe máy va chạm ôtô khiến một người bị cuốn vào gầm. Cảnh sát tiếp cận băng bó tại chỗ rồi dùng kích thủy lực đẩy xe lên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Toàn bộ thao tác diễn ra trong 1,5 phút.

Một tình huống khác là giải cứu người mắc kẹt trên tòa cao ốc bằng dây thừng.

15 đội thuộc các phòng của Sở Cảnh sát chữa cháy Hà Nội còn tham gia thi chạy 100m vượt chướng ngại vật, chạy tiếp sức 4x100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ, cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khí độc và dưới nước.

Một bài thi chạy băng qua khói độc.

Dùng xà beng chuyên dụng, phá khóa cửa trong vòng vài giây.

Di chuyển các bình hóa chất...vượt qua chướng ngại vật.

Bài thi di chuyển trong những không gian nhỏ hẹp.

Bài thi kết thúc khi các đội hoàn thành việc giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau hội thi này, đội tuyển có thành tích xuất sắc sẽ đại diện cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội tham gia hội thi toàn quốc do Bộ Công an tổ chức.

Phương Sơn