Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 2/9/2018, 14:27 (GMT+7)

Lễ hội đua ghe náo động sông Hương

Nhiều tay chèo tham gia giải đua ghe sông Hương (Huế) không giữ được bình tĩnh, dùng mái chèo đánh nhau trên đường đua.

Sáng 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hương (Thừa Thiên Huế) để cổ vũ cho các tay chèo tranh tài trong lễ hội đua ghe truyền thống. Tham gia giải đua có 18 đội nam nữ đến từ 6 địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trước khi tranh tài, các đội đua đã mang vàng mã, hương ra làm lễ ở cột lộn vè để cầu may mắn đến với đội mình.

Ngay sau tiếng trống hội, các đội đua đã xuất phát hướng ra giữa sông Hương trước Kỳ Đài Kinh thành Huế. Theo thông lệ, các đội sẽ đua 2 vòng, 4 tráo dành cho cả nam và nữ. 

Các đội nỗ lực ganh nhau từng mét nước để về đích. Đội đua nữ xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) băng băng về đích.

Trong giải đua, một số tay chèo đã không giữ được bình tĩnh đã vung mái chèo đánh nhau ngay trên đường đua.

Mặc dù trời nắng gắt nhưng nhiều cổ động viên vẫn đứng chật kín hai bên bờ sông Hương cổ vũ cho các đội đua tranh tài.

Lễ hội đua ghe trên sông Hương mừng ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành một ngày hội sông nước của người dân Huế.

Các tay chèo tranh tài quyết liệt trên sông Hương
 
 

Võ Thạnh