Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 2/5/2016, 15:01 (GMT+7)

Lễ hội cầu an tại Festival Huế

Lần đầu tiên, Huế đưa Phật giáo vào Festival nhằm cầu quốc thái dân an cũng như tạo thêm điểm đến cho người dân cũng như du khách.

Lần đầu tiên, Festival Huế tổ chức lễ hội Quảng Chiếu. Tối 1/5, hàng nghìn phật tử, người dân và du khách đã đổ về công viên Thương Bạc ven sông Hương để tham dự.

Các cao tăng theo đoàn rước được bố trí chỗ ngồi trên cao, dưới tượng Phật.

Trong khi đó, những chú tiểu sắp thành hàng, chờ đợi lên biểu diễn điệu múa Lục cúng hoa đăng.

Các cao tăng cho biết, lễ hội Quảng Chiếu nhằm cầu quốc thái dân an, khi trên thế giới vẫn còn khủng bố, chiến tranh.

Chương trình diễn ra trong vòng 90 phút. Những người đến tham dự trật tự theo dõi. Hoạt động này không bán vé.

Đài truyền hình địa phương đã chọn tường thuật trực tiếp lễ hội Quảng Chiếu.

Sau hai tiết mục múa Lục cúng hoa đăng, các cao tăng theo đoàn rước ra sông Hương thả hoa đăng cầu hòa bình.

Huế là địa phương có hơn 60% người dân theo đạo Phật. Những dịp lễ như thế này diễn ra rất trang nghiêm.

Những ngọn hoa đăng được đặt phía trước tòa bảo tháp.

Những ngọn hoa đăng cũng được người dân, du khách đi thuyền rồng thả xuống sông Hương, tạo cảnh đẹp lung linh.

Nhiều người tham gia buổi lễ dành thời gian chiêm ngưỡng bảo tháp, chụp ảnh kỷ niệm. Festival Huế diễn ra từ ngày 29/4 đến 4/5, với nhiều chương trình đặc sắc.

Nguyễn Đông